A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người ít, việc nhiều vẫn tăng gia tốt

Kho Công binh K77, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đóng quân ở nơi khí hậu khắc nghiệt, địa hình chủ yếu là núi đá, đất đai cằn cỗi nên công tác tăng gia sản xuất (TGSX) của đơn vị gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo của bộ đội, Kho K77 luôn bảo đảm tốt công tác hậu cần. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm phức tạp, nhất là dịch Covid-19 khiến giao thương khó khăn, giá cả tăng cao, nhưng đơn vị vẫn tự cung tự cấp nguồn thực phẩm với giá thấp hơn giá thị trường, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Trước khó khăn về điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, để bảo đảm tốt đời sống bộ đội, cấp ủy, chỉ huy Kho đã vào cuộc cùng bộ phận hậu cần xác định những nội dung đột phá trong TGSX, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, xác định rõ cây trồng gì, con giống gì là thế mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn đóng quân nhằm đẩy mạnh công tác TGSX, chăn nuôi.

Dưới bàn tay chăm sóc của bộ đội, những vườn rau của Kho Công binh K77 luôn xanh mướt giữa mùa hè nắng nóng.

 

Trung tá Hồ Văn Minh, Trưởng kho K77 cho biết: “Triển khai công tác TGSX, chăn nuôi, chỉ huy Kho đã chỉ đạo các bộ phận xóa bỏ vườn rau nhỏ lẻ, manh mún; tổ chức san lấp, cải tạo, đào đắp hàng nghìn mét vuông đất, diện tích mặt nước để chuyển đổi mô hình trồng rau theo thời vụ, khu chăn nuôi tập trung đa dạng vật nuôi với ao cá, đàn gia súc, gia cầm theo mô hình khép kín V-A-C (vườn - ao - chuồng), vừa nâng cao hiệu quả công tác chăn nuôi, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Minh chứng cho lời mình nói, anh Minh dẫn chúng tôi đi “thực mục sở thị” thành quả những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Trong điều kiện quân số ít, nhiệm vụ chuyên môn nhiều nhưng chứng kiến thành quả công tác TGSX, chăn nuôi của đơn vị, thực sự chúng tôi quá đỗi ấn tượng. Từ cổng vào, bên trái là vườn tăng gia đầy đủ các loại rau vụ Hè, bên phải là hệ thống ao nuôi cá kéo dài đến hết doanh trại, phía cuối ao cá, tách biệt hẳn nhà ở bộ đội là khu chăn nuôi liên hoàn, khép kín.

Đàn gà hàng trăm con của đơn vị được tổ chăn nuôi tiêm phòng và chăm sóc tốt.

 

Đi trên khu đất ngay dưới chân núi, chúng tôi được anh Minh cho biết, trước đây khu vực này là những vạt đất lởm chởm đá sỏi, được bộ đội bạt phẳng làm vườn trồng rau. Không khí ngột ngạt của cái nóng mùa hè như dịu đi khi chúng tôi đi giữa những luống rau mồng tơi, cà, dền, hẹ tươi xanh mơn mởn. Một góc vườn là giàn bầu, bí, mướp nặng trĩu quả. Tận dụng những bờ đất dọc chân núi, đơn vị còn trồng thêm chuối, đu đủ, các loại cỏ, vừa cung cấp quả tươi tráng miệng cho bữa ăn của bộ đội, vừa là nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Ngoài hoạt động TGSX, chăn nuôi cũng là thế mạnh của đơn vị. Điều chúng tôi ấn tượng là hệ thống chuồng trại gồm các khu nuôi gia cầm, bò, lợn rừng được đơn vị bố trí phân tán trên diện tích rộng. Do tiềm ẩn nguy cơ dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh, viêm da nổi cục trên gia súc nên đơn vị luôn tăng cường công tác phòng dịch, hạn chế ra vào, khi vào khu chăn nuôi, ai cũng phải mang đồ bảo hộ, khử khuẩn. Anh Minh nói: “Chuồng chăn nuôi bố trí không gần nhau để hạn chế sự lây lan khi dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên nhờ công tác phòng dịch tốt nên đơn vị chưa xảy ra dịch bệnh. Trong khi nhiều nơi chưa tái đàn lợn do dịch bệnh tai xanh nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo 100% nhu cầu thịt lợn mà giá cả thì “mềm” hơn thị trường khá nhiều”.

 

 

Mô hình nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao của đơn vị.

 

Hiện nay, đơn vị đang nuôi đàn gia súc gồm 12 con bò, 18 con dê, 52 con lợn rừng cả lợn nái và lợn thịt; 650 con gia cầm gồm gà, vịt trời... Từ nguồn rau, củ quả, thực phẩm chăn nuôi, bộ phận nuôi quân của Kho đã tự chế biến được giò, chả, giá đỗ, đậu phụ, các sản phẩm muối nén như dưa, cà, đưa vào bữa ăn bộ đội với giá thành rẻ hơn bên ngoài từ 15 đến 20%... 

Dẫn chúng tôi ra các ao nuôi cá, anh Minh giới thiệu: “Sau khi thu hoạch lứa cá đầu năm, đơn vị đã tiến hành xử lý ao rồi thả bổ sung 400 kg cá giống các loại như trôi, mè, trắm, chép… Nhờ hệ thống ao này mà đơn vị bảo đảm được phần lớn nhu cầu cá cho bộ đội đấy anh à”. Anh Minh chia sẻ thêm, thời gian trước, khi đơn vị chưa đầu tư, chỉ thả cá theo kiểu tự nhiên, diện tích ao lớn, phía trước ao lại là ruộng lúa của dân nên mỗi khi mưa bão, nước lũ dâng cao, cá thất thoát khá nhiều. Để hạn chế thiệt hại, anh Minh cùng cán bộ, nhân viên Kho tổ chức be bờ, đắp thành cao rồi mua lưới về vây xung quanh ao. Để mô hình phát huy hiệu quả, đơn vị tận dụng tối đa nguồn chất thải từ hệ thống chuồng trại chăn nuôi, các loại cỏ. Nhờ nguồn thức ăn phong phú, ổn định nên cá “lớn nhanh như thổi”, hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao.

Với hệ thống V-A-C liên hoàn khép kín, công tác TGSX, chăn nuôi của Kho K77 vừa hiệu quả, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Nhờ đồng bộ các biện pháp trong TGSX, chăn nuôi nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào Kho K77 cũng tự túc được phần lớn nhu cầu thực phẩm với giá thành thấp, nhờ đó, bữa ăn được cải thiện, đời sống bộ đội không ngừng được nâng cao, tỷ lệ quân số khỏe của Kho luôn vượt chỉ tiêu, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội