Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên huấn và Báo chí năm 2026

         Sáng ngày 15/1/2026, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, thủ trưởng Cục Chính trị đã làm việc với Phòng Tuyên huấn và Báo Quân khu về việc triển khai nhiệm vụ công tác ngành tuyên huấn và hoạt động báo chí năm 2026. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

     

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.

        

      Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tuyên huấn và Báo Quân khu 4 đã báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Theo đó, ngành Tuyên huấn Quân khu sẽ tham mưu thực hiện 22 nhiệm vụ chính, trọng tâm là: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Quân đội và Quân khu lần thứ XII; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong Quân đội. Đồng thời, tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức hội thi báo cáo viên; công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, bảo tàng.

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Đối với Báo Quân khu 4, đơn vị tập trung thực hiện kế hoạch chiến lược chuyển đổi số báo chí trong Bộ Quốc phòng,; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các giải báo chí do Trung ương, địa phương và Quân đội tổ chức nhằm nâng cao vị thế và chất lượng cơ quan báo chí lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại tá Phạm Xuân Hà, Trưởng phòng Tuyên huấn báo cáo nhiệm vụ Tuyên huấn năm 2026.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Đông ghi nhận, biểu dương những kết quả của Phòng Tuyên huấn và Báo Quân khu trong năm 2025 cũng như sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2026. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu: Về công tác Tuyên huấn: Phải bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc quán triệt các nội dung mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác tuyên huấn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện chủ trương đưa sĩ quan quân đội về Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Tuyên huấn. Chủ động đổi mới hình thức, phương pháp nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 báo cáo nhiệm vụ Báo Quân khu 4 năm 2026.

 

Đặc biệt, cần tập trung xây dựng cơ quan Phòng Tuyên huấn vững mạnh toàn diện theo phương châm “Giỏi việc mình, biết việc người khác”. Mỗi cán bộ tuyên huấn phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tư duy nhạy bén. Cán bộ tuyên huấn không chỉ tinh thông nghiệp vụ chuyên môn được giao mà còn phải hiểu rõ các mặt công tác khác trong ngành để tham mưu trúng, đúng, kịp thời và có tính tổng thể, không để bị động bất ngờ.

 
Cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn và Báo Quân khu 4 tại Hội nghị.

 

Đối với hoạt động báo chí, Báo Quân khu 4 cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, không ngừng đổi mới hình thức thể hiện, đa dạng hình thức, đề tài tuyên truyền để nâng cao tính hấp dẫn và sức lan tỏa của thông tin. Các tác phẩm báo chí cần bám sát cơ sở, phản ánh sinh động đời sống, huấn luyện và công tác của bộ đội.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Thiếu tướng Phạm Văn Đông nhấn mạnh: Báo Quân khu phải thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, là diễn đàn của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Muốn vậy, phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên vững mạnh cả về bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; xây dựng tòa soạn đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, xứng đáng là cơ quan báo chí tiêu biểu của LLVT Quân khu.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều