A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Hậu cần Quân khu triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2023

Sáng ngày 27/12/2022, Cục Hậu cần Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Nguyễn Sĩ Đạm, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần chủ trì hội nghị. Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và chỉ đạo.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần, hoạt động CTĐ, CTCT của Cục bám sát các nhiệm vụ chính trị trung tâm và đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là: Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tổ chức Hội thi giảng dạy chính trị cấp Cục chặt chẽ và tham gia thi cấp Quân khu đạt giải Nhất.

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức thành công Cuộc thi “Mỗi ngày một điều luật”, với 2,8 triệu lượt người tham gia, 5,9 triệu lượt người tiếp cận, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy bộ phận chặt chẽ, thành công tốt đẹp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa. Các tổ chức quần chúng có nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả như: Phong trào “5 nhất - 3 không”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Phương hướng năm 2023, hoạt động CTĐ, CTCT của Cục Hậu cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm; chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, tuyên truyền. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, bảo vệ, dân vận, chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Tập trung tham mưu, thực hiện thắng lợi một tập trung đó là: Lãnh đạo thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hai khâu đột phá: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU


Tác giả: LÊ TƯỜNG HIẾU
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội