A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X tiến hành phiên trù bị

Chiều 11/10/2022, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn cùng 450 đại biểu cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu quán triệt nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

 

Tại phiên làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu quán triệt nhiệm vụ của đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội 5 năm (2017-2022); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội giai đoạn 2022-2027; trao thưởng Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 và phát động phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027. Cùng với đó, đại hội đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu thanh niên quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

 

Nhấn mạnh thành công của đại hội là tiền đề, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu mỗi đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X quán triệt tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của đại hội. Bên cạnh đó, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu đoàn đại biểu thanh niên quân đội dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, các đoàn đại biểu, tổ đại biểu quán triệt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; quy chế, quy định của đại hội, nhất là trong ứng cử, đề cử, bầu cử. Ban tổ chức, các cơ quan giúp việc đại hội, lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X​​​​​.

 

Tại phiên trù bị chiều 11/10/2022, đại hội nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương phân công Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu tham gia đoàn chủ tịch, chỉ đạo, điều hành đại hội.

Đại hội thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của đại hội cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Báo cáo Chính trị của Tổng cục Chính trị; báo cáo kết quả đóng góp ý kiến đại hội đoàn các cấp vào văn kiện của Trung ương Đoàn và quán triệt công tác bầu cử.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức phát biểu tại đại hội.

 

Tại chương trình làm việc, Ban tổ chức công bố quyết định tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị cho 49 tập thể; tặng bằng khen của Tổng cục Chính trị cho 95 tập thể và 210 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022.

Điểm lại kết quả thực hiện Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 do Tổng cục Chính trị phát động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định: Tuổi trẻ quân đội đã đoàn kết, xung kích, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nội dung, chỉ tiêu phong trào đã đề ra. 5 năm qua, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua cho 517 tập thể; tặng bằng khen cho 832 tập thể, 1.375 cá nhân.

Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân, đại biểu Quân khu 4 phát biểu tại phiên trù bị.

 

Các đại biểu tham dự.

 

Hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp từ cơ sở đến đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khen thưởng. Những kết quả và thành tích đạt được của phong trào trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội giai đoạn 2022-2027, tại đại hội, Tổng cục Chính trị phát động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn quân, với chủ đề: “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Phong trào hướng vào thực hiện “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 cho các tập thể.

 

Nêu rõ một số chỉ tiêu cơ bản và giải pháp chính trong thực hiện phong trào, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Thực hiện Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” là thể hiện ý chí, khát vọng, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ toàn quân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tổng cục Chính trị tin tưởng thanh niên quân đội sẽ tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, sắt son niềm tin với Đảng, trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội