A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tá Ngô Nam Cường thăm, kiểm tra Kho K3, Cục Kỹ thuật

Chiều ngày 6/6/2023, đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho K3 (Cục Kỹ thuật Quân khu). Cùng đi có Thượng tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Cán bộ, nhân viên Kho K3 đón đoàn công tác.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Đại tá Ngô Nam Cường đã kiểm tra một số phân kho, nhà xưởng cất giữ vũ khí trang bị; kiểm tra phương án phòng chống cháy nổ; thăm hỏi, động viên gia đình một số quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Kho K3.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Kho K3 đã báo cáo với đoàn công tác Quân khu về tình hình đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn tác động, nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K3 luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ chính trị trung tâm là tổ chức cấp phát, tiếp nhận, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật. Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật và đạn dược cho lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị của Bộ đóng quân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

 

 

 

Cán bộ, nhân viên Kho K3 xử trí tình huống phòng chống cháy nổ do đoàn công tác đưa ra.

 

Đại tá Ngô Nam Cường nhận xét kết quả xử trí tình huống của Kho K3.

 

Hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật và tiến hành tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; hoạt động thi đua, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bảo đảm tốt tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; quan tâm công tác chính sách hậu phương Quân đội.

 

 

Đoàn công tác Quân khu kiểm tra kho cất giữ vũ khí trang bị kỹ thuật.

 

Kết luận kiểm tra, Đại tá Ngô Nam Cường biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K3 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Thời gian tới, nhiệm vụ còn lại của năm 2023 còn nhiều, các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều cuộc diễn tập quan trọng, vì vậy, yêu cầu về số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng cao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Kho K3 cần xác định rõ trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội; tập trung quán triệt cho mọi cán bộ, nhân viên nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức cấp phát, tiếp nhận, sửa chữa, bảo quản, bão dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Cùng với đó, làm tốt công tác dân vận, phối hợp với địa phương nơi đóng quân bảo đảm an toàn địa bàn, chủ động phòng chống cháy nổ, an toàn kho. Chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt các nhiệm vụ; thường xuyên bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, quan tâm hơn nữa chính sách hậu phương Quân đội.

 

 

Đại tá Ngô Nam Cường thăm hỏi, động viên, tặng quà các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Nhân dịp này, Đại tá Ngô Nam Cường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình một số quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội