A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 chỉ đạo Đại hội Đoàn làm trước thành công tốt đẹp

Ngày 12/4/2022, Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Cục Chính trị Quân khu chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức ở cấp Đoàn cơ sở trong toàn Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo đại hội.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các Phòng Tổ chức, Cán bộ, Tuyên huấn, Công tác Quần chúng Quân khu, Sư đoàn 324, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An; 5 Lữ đoàn Binh chủng; đại biểu Huyện đoàn Anh Sơn, cùng 116 cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, niềm tin của gần 2. 000 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn trung đoàn dự Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội.
Các đại biểu dự Lễ chào cờ.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 324 lần thứ IX; Dự thảo báo cáo chính trị văn kiện Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ IX.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu phát biểu tham luận đều đánh giá: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn 335 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở trung đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra; luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị, hoạt động đúng chức năng, đạt chất lượng hiệu quả, là lực lượng xung kích, đi đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2018, 2019 là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; năm 2019, 2021 được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua; năm 2018, 2020 được Quân khu tặng Cờ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Trung tá Hoàng Nghĩa Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 335 tặng hoa chúc mừng Đại hội...
Đồng chí Thái Doãn Quỳnh, Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung vào quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết tâm xây dựng người cán bộ, Đoàn viên Thanh niên Đoàn Thảo Nguyên anh hùng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Thường xuyên trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện; có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất và tinh thần, có ý thức tự học, tự rèn, luôn cầu tiến bộ. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đoàn viên thanh niên về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp kết nghĩa; xây dựng Đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Trung tá Hoàng Nghĩa Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội.

 

Với Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Đoàn Thảo Nguyên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan mô hình, hoạt động của Đoàn cơ sở Trung đoàn 335.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí (trong đó có 3 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 324 lần thứ IX với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thủ tục, nguyên tắc.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

 

Các đại biểu tham dự.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với phòng Công tác Quần chúng Quân khu, cơ quan chức năng làm tốt mọi công tác chuẩn bị; xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ, đúng hướng dẫn; nhất là báo cáo chính trị trình đại hội. Đại hội đã phát huy tốt dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng. Cơ cấu đại biểu phát biểu hợp lý có cán bộ cáp Tiểu đoàn, đại đội, trung đội, hạ sĩ quan chiến sĩ; Công tác nhân sự được cấp ủy, cơ quan chính trị cùng cấp và cơ quan quần chúng cấp trên quan tâm chỉ đạo sâu sát, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác bầu cử diễn ra đúng trình tự, đúng nguyên tắc; đặc biệt đại hội lần này thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội, số phiếu tín nhiệm cao. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt các hoạt động chào mừng đại hội như dạ hội thanh niên, văn nghệ thể thao, triển lãm trưng bày bảng ảnh, báo tường,..., thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ IX ra mắt đại hội.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị, Sư đoàn 324 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì rút kinh nghiệm.
Các đại biểu dự rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Quân khu lưu ý các tham luận của đại biểu cần chuẩn bị kỹ, sát thực tế, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xác định tổ chức đại hội đoàn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 của đơn vị, do vậy phải có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể, đạt kết quả tốt.  Sau Đại hội,  Phòng Công tác Quần chúng phối hợp với Sư đoàn 324, các đơn vị liên quan hoàn chỉnh văn bản, thống nhất nội dung đại hội cấp cơ sở trong toàn Quân khu.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội