A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X báo công và vào Lăng viếng Bác

Sáng 11/10/2022, tại Quảng trường Ba Đình, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi lễ. 

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham dự có 23 đại biểu, trong đó, Đại biểu khách mời có Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu; 2 đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn: Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 16; Trung tá Đặng Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324; 01 đại biểu gương mặt tiêu biểu toàn quân là đồng chí Đại úy Nguyễn Sỹ Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324; 01 đại biểu vùng sâu, vùng xa, biên giới là đồng chí Trung úy Trương Văn Tài, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; 02 đồng chí được chỉ định và 15 đồng chí được Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ XI (2022-2027) bầu tại đại hội.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 450 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn quân về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X vào Lăng viếng Bác. 

 

Thay mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và tuổi trẻ toàn quân báo công với Bác, Đại tá Trần Viết Năng thành kính: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, ĐVTN toàn quân đã tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Đoàn phát động, trọng tâm là phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”… với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, làm dấy lên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân; đặc biệt là phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, lao động sản xuất, kinh doanh và làm nhiệm vụ quốc tế.

Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên đã cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân phát huy sức trẻ, tài năng, trí tuệ, niềm đam mê sáng tạo trong công tác; hằng năm có 100% cán bộ đoàn, ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đạt khá, giỏi; đã có 2.723 công trình, sáng kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia cấp toàn quân, toàn quốc, trong đó có 1.404 đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; hơn 90% công trình, sáng kiến có giá trị khoa học được ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ báo công.

 

Tuổi trẻ Quân đội luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, chất độc hóa học sau chiến tranh; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid-19” với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; đã có hơn 8 triệu lượt cán bộ, ĐVTN xung phong vào tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở, tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho các địa phương trị giá hơn 180 tỷ đồng, để lại những ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; 100% tổ chức đoàn hoàn thành nhiệm vụ, hơn 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Trong 5 năm qua đã bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu gần 7 vạn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức đoàn các cấp trong Quân đội tiếp tục được khẳng định trong hoạt động phong trào cách mạng của tuổi trẻ cả nước.

Các đại biểu trang nghiêm, thành kính tại buổi lễ. 

 

Tuổi trẻ Quân đội luôn tích cực tham gia có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đặc biệt tổ chức tốt hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động công tác thanh niên cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào; đặc biệt, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Hội thao quân sự Quốc tế (Army Games) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. 

Thông qua hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình, công trình, phần việc thanh niên điển hình tiên tiến, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, có sức lan tỏa, nêu gương sáng trong tuổi trẻ toàn quân và tuổi trẻ cả nước; nhiều đồng chí đã dũng cảm, lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ quân đội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) đề ra, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu. Từ thực tiễn hoạt động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ quân đội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó 8 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 7 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 50 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 93 đồng chí đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; 577 đồng chí được Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua. Ban Thanh niên Quân đội được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba. Liên tục nhiều năm liền công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội luôn là một trong những lá cờ đầu trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đại tá Trần Viết Năng thay mặt đoàn đại biểu và tuổi trẻ Quân đội báo công dâng Bác. 
Các đại biểu thành kính báo công dâng Bác kính yêu.

 

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy những thành tích đã đạt được, với ý chí quyết tâm và khát vọng cống hiến, thay mặt tuổi trẻ quân đội, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X hứa tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc với những đỉnh cao mới, dâng lên Bác kính yêu.

Ngay sau buổi lễ báo công, các đại biểu vào Lăng viếng Bác.

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội