A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Trần Võ Dũng dự Lễ tuyên thệ, động viên chiến sĩ mới Trung đoàn 335, Sư đoàn 324

Sáng ngày 11/6/2021, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021. Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự, chỉ đạo. Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 dự Lễ tuyên thệ.

Lễ chào cờ tuyên thệ chiến sĩ mới.

 

Năm 2021, Trung đoàn 335 tiếp nhận các chiến sĩ mới thuộc 14 huyện, thị, thành trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mặc dù trong điều kiện vừa huấn luyện chiến sĩ mới vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới đúng kế hoạch. 

Quá trình huấn luyện, Trung đoàn thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức phương pháp huấn luyện; lấy huấn luyện thực hành làm chính, kết hợp giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật; lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, xây dựng cho chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 88,98% khá, giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

 

Chiến sĩ mới tuyên thệ.

 

Thực hiện nghi thức trao súng trong Lễ tuyên thệ.

 

Phát biểu tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Trung đoàn, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh: Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, đặc biệt là diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng với ý thức, quyết tâm chính trị cao, bằng tình cảm và trách nhiệm, ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, quê hương và gia đình, niềm tự hào là người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ mới của Trung đoàn đã sớm bắt nhịp với điều kiện học tập, sinh hoạt, công tác trong môi trường Quân đội, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng phát biểu tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

 

Sau khi tuyên thệ, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 3 tháng huấn luyện vừa qua; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sáng, lành mạnh, không dao động trước những khó khăn, thử thách; chấp hành nghiêm 10 lời thề, 12 điều kỷ luật và mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng đội, nêu cao tinh thần đoàn kết quân dân, làm tốt công tác dân vận.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu Trung đoàn và mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, vừa huấn luyện giỏi, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của đơn vị, địa phương và gia đình, xứng đáng là người quân nhân cách mạng Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác kính yêu.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội