A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Trung đoàn 335 năm 2022: Lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của đội ngũ sĩ quan trẻ, những năm qua, Trung đoàn 335 nói riêng, Sư đoàn 324 nói chung thường xuyên duy trì có hiệu quả hoạt động “Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ”. Buổi Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề “Bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” đêm 21/3/2022 của Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 thực sự là diễn đàn để các sĩ quan trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động tại đơn vị... Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 dự và giao lưu với các sĩ quan trẻ.

Hiện nay, đội ngũ sĩ quan trẻ của Trung đoàn (từ 35 tuổi trở xuống) chiếm hơn 70% tổng số cán bộ, sĩ quan. Phần lớn sĩ quan trẻ có quân hàm cấp úy, đảm nhiệm chức vụ ở cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trợ lý cơ quan, được đào tạo cơ bản qua các học viện, nhà trường trong Quân đội. Nhìn chung, đội ngũ sĩ quan trẻ của Trung đoàn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ sĩ quan trẻ còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ, cường độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, điều kiện đóng quân phức tạp, thời tiết khí hậu khắc nghiệt; mặt trái co chế thị trường tác động; nhiều đồng chí lập gia đình gặp khó khăn về nhà ở, thu nhập, con cái... 

Đại biểu sĩ quan trẻ Trung đoàn 335 tham gia đêm giao lưu, toạ đàm.

 

Tại buổi toạ đàm, Thiếu tá Đặng Thái Sơn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 đánh giá cao trình độ, năng lực, hoài bão, khát vọng, sự tận tâm tận lực cống hiến xây dựng đơn vị của các sĩ quan trẻ, đồng thời đồng chí kể về những tấm gương sĩ quan trẻ luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm đương những trọng trách ở các đơn vị trong Quân đội. Bên cạnh đó là bài học về những sĩ quan trẻ mặc dù điều kiện gia đình, đơn vị rất thuận lợi nhưng vì thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật khi sa đà vào những tệ nạn xã hội, buộc phải kỷ luật, loại ngũ, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trung úy Hà Văn Khánh, Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 335 chia sẻ về thực trạng hiện nay không ít sĩ quan trẻ có biểu hiện bị chi phối bởi môi trường bên ngoài. Một số đồng chí có lối sống ích kỷ, thực dụng, ngại khó khăn, gian khổ, không phấn đấu, so sánh mức thu nhập, thời gian nghỉ, chế độ đãi ngộ trong Quân đội với bên ngoài, muốn hưởng thụ mà chưa có sự cống hiến, muốn được tổ chức quan tâm, bổ nhiệm nhưng lại thiếu nỗ lực phấn đấu… Anh cũng mạnh dạn nêu lên thực trạng một số sĩ quan trẻ vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thiếu tích cực, chủ động trong quá trình triển khai công việc, một số đồng chí sa đà vào điện thoại thông minh, Internet, thiếu gần gũi với bộ đội

Còn Trung uý Lê Thanh Tùng, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 6 trao đổi về vấn đề tự học, tự rèn của sĩ quan trẻ khi cho rằng, kiến thức học ở trường chỉ là nền tảng, việc vận dụng vào thực tiễn cùng với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các thế hệ đi trước mới quan trọng và thiết thực. Anh khẳng định, từ khi về nhận công tác tại Sư đoàn, điều mình và đồng đội luôn nhận được nhiều nhất chính là sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện hết mức để sĩ quan trẻ công tác của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đặc biệt tin tưởng vào sự công tâm, khách quan trong công tác cán bộ của Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn.

Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 nói chuyện trao đổi, động viên sĩ quan trẻ Trung đoàn 335.

 

Các ý kiến tại buổi giao lưu, tọa đàm còn thảo luận, đề cập về những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ sĩ quan trẻ; cơ chế, chính sách trong xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ; thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của sĩ quan trẻ tại đơn vị, nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, văn hóa, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của đội ngũ sĩ quan trẻ; nội dung, giải pháp xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Giao lưu cùng với sĩ quan trẻ Trung đoàn 335, Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 đã chia sẻ về những khó khăn, vất vả thời điểm đồng chí mới ra trường nhận công tác tại đơn vị, cho rằng hiện nay đất nước phát triển, Quân đội lớn mạnh, Đảng, Nhà nước quan tâm nên sĩ quan trẻ có môi trường rất thuận lợi để công tác. Đồng chí Chính ủy Sư đoàn còn chia sẻ về những kinh nghiệm tự học, gắn kiến thức học ở nhà trường với thực tế đơn vị để làm chủ vũ khí trang bị, quyết tâm vươn lên để khẳng định bản thân và đánh giá rất cao vị trí, vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ, khẳng định đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện thắng nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan đơn vị.

“Qua mỗi lần giao lưu, tọa đàm, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn được lắng nghe, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của sĩ quan trẻ, từ đó có giải pháp quan tâm, tạo điều kiện để sĩ quan trẻ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm qua, Trung đoàn 335 nói riêng, Sư đoàn 324 nói chung đã có nhiều sĩ quan trẻ nỗ lực vượt khó, phấn đấu không ngừng và được đề bạt, bổ nhiệm ở những vị trí xứng đáng. Vì vậy, mỗi sĩ quan trẻ phải biết “định vị” bản thân và có kế hoạch rèn luyện, phấn đấu. Và một quy luật chắc chắn rằng, tổ chức sẽ luôn trân quý, quan tâm, tạo điều kiện hết mức đối với những cá nhân tâm huyết, trách nhiệm, luôn cống hiến hết mình với tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” – Đại tá Lưu Quyết Thắng khẳng định.

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội