A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Gio Linh vững bước lên đường

Hòa chung trong không khí tưng bừng, náo nức của cả nước trong ngày hội tòng quân, sáng nay 07/02/2023, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Trong tiết trời se lạnh và lất phất mưa Xuân, từ sớm tinh mơ, từng dòng người trên khắp các nẻo đường tấp nập dẫn về sân vận động của huyện Gio Linh, nơi diễn ra lễ giao quân được trang hoàng rực rỡ bởi sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn. Năm nay Lễ giao nhận quân của huyện vinh dự được đón Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Toàn cảnh buổi Lễ giao nhận quân tại huyện Gio Linh.

 

Trên gương mặt, ánh mắt, nụ cười của các thanh niên trúng tuyển, nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện Gio Linh đều tỏ rõ niềm phấn khởi, tự hào về miền quê anh hùng, từ vùng đất này, hàng chục nghìn thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, 15 xã, thị trấn của huyện tuyển chọn 164 thanh niên, độ tuổi từ 18 đến 26 nhập ngũ; trong đó, có hơn 80% tốt nghiệp THPT, 7% tốt nghiệp đại học, cao đẳng;...

Nữ thanh niên Trần Thị Huyền Trang tình nguyện lên đường nhập ngũ.

 

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu cùng Lãnh đạo huyện Gio Linh tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Trong số 164 thanh niên của huyện Gio Linh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, chúng tôi gặp cô gái Trần Thị Huyền Trang sinh năm 1999 ở thị trấn Cửa Việt, nữ thanh niên duy nhất tòng quân trong dịp này. Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới Trang rất tự tin, chững chạc chia sẻ với chúng tôi: “là con gái nhưng em rất muốn trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” để được cầm súng bảo vệ Tổ Quốc. Em tin rằng được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội sẽ giúp em trưởng thành, chín chắn hơn”. Xen lẫn niềm vui, niềm tự hào, đó cũng là cảm xúc của tân binh Hồ Văn Hoàn, xã Linh Trường, Gio Linh: "Em sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Trị kiên cường bất khuất, được kế thừa truyền thống hào hùng của các lớp cha anh đi trước, chúng em luôn hiểu rằng, bảo vệ Tổ quốc là bổn phận, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân nói chung và đặc biệt là của thế hệ thanh niên nói riêng".

Thân nhân các thanh niên nhập ngũ xúc động, tự hào.

 

Trong buổi Lễ giao nhận quân, không chỉ có các tân binh mà còn có người thân, bạn bè, bà con chòm xóm của mỗi người đều có một tâm trạng, một cung bậc tình cảm riêng. Hòa trong dòng người ấy, chúng tôi gặp chị Trần Thị Dung, ở xã Gio Hải, chị đến để tiễn con của mình là em Phan Mạnh Phát lên đường nhập ngũ. Nói về con trai, chị không giấu được sự tự hào: “Sáng nay dậy sớm, nhìn con mặc quân phục mà tôi thấy cháu rắn rỏi hơn rất nhiều. Trước khi đi tập trung, cháu còn dặn mọi người hãy yên tâm, cháu sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt. Thấy cháu tự tin như thế, gia đình tôi rất phấn khởi”.

Giây phút chia tay đầy cảm xúc của thân nhân các thanh niên ngày nhập ngũ.

 

Thượng tá Trần Phong Vấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh cho biết: "Năm nay, Hội đồng NVQS huyện triển khai nhiều biện pháp, hình thức mới để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. Trong đó, thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành các bước sơ tuyển, khám tuyển rất chặt chẽ; rà soát thanh niên độ tuổi thực hiện Luật NVQS đến từng thôn, xóm, tổ dân phố. Khi tiến hành sơ tuyển thanh niên nhập ngũ, có đầy đủ đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của thôn, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ. Năm nay, khâu khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, nên thanh niên nhập ngũ đều có sức khỏe tốt. Cơ quan quân sự giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ làm công tác thâm nhập tuyển quân, gắn trách nhiệm của bí thư, chủ tịch, xã đội trưởng và từng cán bộ trong Hội đồng NVQS xã, thị trấn. Nhiều xã trước đây thuộc diện yếu, rất khó khăn trong tuyển quân, nhưng năm nay đã tiến bộ vượt bậc, tuyển quân vượt chỉ tiêu với chất lượng cao. Trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương đều tổ chức thanh niên nhập ngũ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ, liên hoan, gặp mặt, tặng quà, động viên khích lệ thanh niên lên đường làm nhiệm vụ".

Bài, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội