A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành chấm thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 22/6/2022, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, thị, thành Quân khu 4 do Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi làm trưởng đoàn đã tiến hành chấm thi tại Ban CHQS huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đây là đơn vị cuối cùng của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tham gia Hội thi lần này.

 
 
 
 
 
Một số hình ảnh trong khuôn viên đơn vị.

 

Là huyện đồng bằng trung du nằm phía Tây Nam của tỉnh, gồm 29 xã, thị trấn; điều kiện kinh tế, xã hội một số nơi còn khó khăn; là huyện trọng điểm về thiên tai bão lũ; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; cơ sở vật chất, doanh trại từ năm 2021 trở về trước qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp, thiếu đồng bộ đã tác động ảnh hưởng đến việc xây dựng đơn vị.

 
 
Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu cùng lãnh đạo huyện và Ban CHQS huyện Nông Cống tham quan đơn vị.

 

Thực hiện kế hoạch Hội thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” Ban CHQS huyện, thị, thành, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, triển khai kế hoạch thực hiện chặt chẽ. Từ năm 2002 đến nay, bằng nguồn kinh phí trên cấp, quỹ vỗn đơn vị, ủng hộ của các đoàn thể, đơn vị kết nghĩa và con em xa quê, Ban CHQS huyện đã đầu tư gần 34 tỷ đồng; huy động 4000 ngày công bộ đội, gần 300 ngày công của đoàn thể địa phương, 100 ngày công của các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn để củng cố, xây dựng đơn vị. Có nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, nhất là sáng kiến “Thiết bị báo động tự động” và “Bộ tiết kiệm điện”, góp phần nâng cao hiệu quả trong bảo đảm an toàn đơn vị và tiết kiệm điện.

Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Phó trưởng Phòng Doanh trại Quân khu cùng thành viên Ban Giám khảo chấm hệ thống hồ sơ, văn bản.
Chấm thi nội dung bảng ảnh.
Thành viên Ban Giám khảo kiểm tra, đánh giá công tác quản lý vũ khí, đạn.

 

Hưởng ứng phong trào trồng cây, những năm qua, đơn vị đã trồng trên 30 nghìn cây lấy gỗ, 20 cây ăn quả, 320m2 thảm cỏ, làm mới hàng trăm m2 bồn hoa, chậu cảnh tạo khuôn viên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong đơn vị với số tiền 5,02 tỷ đồng. Đặc biệt, con em Nông Cống xa quê đã tặng 2 cây sanh Nam Điền trị giá 80 triệu đồng; 4 Cụm trong huyện tặng 8 cây hoa giấy trị giá 120 triệu đồng nhân dịp đơn vị tham gia Hội thi…

 
Kiểm tra, đánh giá công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi.

 

Phát huy nội lực, với sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm cao, tính tích cực, tự giác, sáng tạo của cán bộ, nhân viên; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và cá nhân con em xa quê…, đến nay, PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Ban CHQS huyện đã được duy trì một cách thường xuyên, hiệu quả, cảnh quan môi trường ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Phong trào đã giúp thay đổi diện mạo đơn vị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, đưa Ban CHQS huyện trở thành điểm sáng trong xây dựng cảnh quan môi trường của huyện, được nhiều cơ quan, đơn vị bạn đến tham quan, học tập.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội