Học viện Hậu cần: Khảo sát, nắm chất lượng đội ngũ cán bộ ngành hậu cần, tài chính tại Quân khu 4
Ngày 24/3/2025, đoàn công tác Học viện Hậu cần do Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó Chính ủy Học viện Hậu cần, làm trưởng đoàn đã tiến hành Hội nghị khảo sát, nắm chất lượng đội ngũ cán bộ ngành hậu cần, tài chính đang công tác, đi thực tế và truyên truyền công tác tuyển sinh tại Quân khu 4. Thượng tá Nguyễn Tráng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4 chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn.
Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, học viên đang đi thực tế, thực tập tại đơn vị; phát hiện những nội dung còn hạn chế, phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập cho học viên, thực tế cho cán bộ trên các cương vị, chức trách được giao.

Theo báo cáo, hiện nay toàn Quân khu có 818 cán bộ, nhân viên chuyên ngành hậu cần, tài chính được đào tạo qua Học viện Hậu cần. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính qua đào tạo từ Học viện Hậu cần cơ bản đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Sau thời gian công tác, đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm bồi dưỡng, phát huy tốt tinh thần tự học, tự rèn luyện, có ý chí cầu tiến, tích cực phấn đấu, vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn tại đơn vị. Nhiều đồng chí đã khẳng định được trình độ, năng lực chuyên môn, có phương pháp, tác phong công tác khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.
Tại hội nghị, các ý kiến đã trao đổi thẳng thắn về các nội dung liên quan, chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận về một số nội dung trong chương trình đào tạo, như: Điều chỉnh kết cấu chương trình, giảm thời lượng môn lý luận chung, tăng cường thời gian huấn luyện thực hành, tập bài, thực tế; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm máy tính phục vụ công việc; trang bị kỹ năng soạn thảo văn bản cho học viên. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Kỹ thuật để xây dựng chương trình đào tạo cán bộ Hậu cần - Kỹ thuật một cách toàn diện, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU



