A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam: Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2021

Sáng 21/12/2021, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng và 44 điểm cầu trong toàn quân với hơn 1000 đại biểu tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4; cùng dự có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; lãnh đạo các cơ quan, phòng thuộc Quân khu; đại biểu Tòa án Quân sự, Viện Kiểm sát Quân sự, Báo Quân khu 4.

Báo cáo trung tâm do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày và các ý kiến tại Hội nghị nhấn mạnh: Năm 2021, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP), bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thường vụ QUTW đã xác định và 3 khâu đột phá, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2021.
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Nổi bật là đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với diễn biến của tình hình dịch Covid-19. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Kịp thời bổ sung, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định 59 của Bộ Chính trị và Quy định số 61 của Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ; rà soát, thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự cơ cấu cấp ủy, nhân sự tham gia ứng cử và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong quá trình thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tham gia hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội trên các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hoạt động của các tổ chức quần chúng và CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ.

Công tác phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu và các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được giữ vững và phát huy. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kết luận Hội nghị.
Đại biểu cơ quan Quân khu dự tại điểm cầu Quân khu 4.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong toàn quân năm 2021. Đồng chí đề nghị bước sang năm 2022 toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 16/12/2021; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021. Chủ động kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Cấp ủy, chỉ huuy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ theo mục tiêu Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng cán bộ, giảm tỷ lệ thừa, thiếu theo chức danh. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách cán bộ; công tác sĩ quan dự bị. Chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của trong toàn quân. Xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Dồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực, chủ động xây dựng các phương án tuyên truyền đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; hoạt động của hội đồng quân nhân. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chính sách đền ơn đáp nghĩa nhân các ngày lễ, Tết; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội