A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022

Sáng 21/12, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn và đại biểu lãnh đạo các quân khu, quân đoàn, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng trình bày nhấn mạnh: Năm 2022, thực hiện Chủ đề "Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo sự chuyển biến rõ mạnh mẽ trên các mặt công tác. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao bảo đảm chặt chẽ; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với tính chất yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức học bù học vét đối với các lực lượng đi làm nhiệm vụ đột xuất; thành lập các tổ huấn luyện chuyên sâu về lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự công nghệ cao. Đặc biệt đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng; diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; diễn tập đặc công Việt Nam - Lào; diễn tập không quân, hải quân; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022... góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới.

Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY 

 

Điểm nổi bật là toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, xử lý kịp thời các tình huống. Trong năm, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức 10 đoàn kiểm tra tại 94 đơn vị về công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng, quản lý biên giới; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung mệnh lệnh, hệ thống văn kiện, kế hoạch hiệp đồng tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiệna tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Chất lượng, giáo dục, đào tạo; công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; hiệu quả công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” có chuyển biến rõ rệt.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đề xuất biện pháp khắc phục; đồng thời đóng góp ý kiến vào những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tham mưu toàn quân năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, báo cáo kết quả công tác tham mưu toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân năm 2022. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tập trung tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; xử lý linh hoạt, mềm dẻo vấn đề biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm. Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội.

Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

 

Nhấn mạnh thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2021-2030 và các năm tiếp theo; duy trì nền nếp công tác huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng cho các đối tượng; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới và các đề án về giáo dục - đào tạo trong Quân đội. Các nhà trường thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục, đào tạo. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống, sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa sự cố môi trường.

Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2022
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

 

Bên cạnh đó cần chú trọng nâng cao chất lượng trinh sát điện tử các khu vực trọng điểm, địa bàn chiến lược; duy trì vững chắc hệ số kỹ thuật mật mã bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; đẩy nhanh thực hiện các dự án thuộc đề án hiện đại hóa ngành cơ yếu Quân đội; tăng cường bảo mật các hệ thống thông tin quân sự; thông tin điều khiển vũ khí, khí tài quân sự mới; bảo đảm đầy đủ kịp thời tư liệu địa hình quân sự và thông tin địa lý cho toàn quân. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám định chất lượng vũ khí trang bị theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng...

DUY ĐÔNG

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tham-muu-toan-quan-nam-2022-714471


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội