A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X

Ngày 12/10/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). Đại hội trân trọng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.  Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường trò chuyện cùng các đại biểu dự đại hội. 

 

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. 

 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Dự đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Cục Công tác đảng - Công tác chính trị (Bộ Công an); đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu thủ trưởng cơ quan chính trị các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Dân Vận Trung ương, Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ); đại biểu Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; đại biểu Thường trực các tỉnh đoàn, thành đoàn; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan, đơn vị và đại biểu dự đại hội. 

 

Đại biểu nguyên thủ trưởng Ban Thanh niên Quân đội, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa XI) trong quân đội; cán bộ, đoàn viên Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; trợ lý thanh niên của 8 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 2 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đại diện các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bí thư đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội.

Tham dự đại hội có 450 đại biểu chính thức là những cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội từ mọi miền của Tổ quốc mang đến đại hội sức trẻ, niềm tin và khát vọng cống hiến của thanh niên quân đội.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đản ủy, Chính ủy Quân khu trò chuyện, trao đổi với Đoàn đại biểu Quân khu 4 dự đại hội.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đản ủy, Chính ủy Quân khu 4 cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày của tuổi trẻ LLVT Quân khu 4.

 

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham dự có 23 đại biểu, trong đó, Đại biểu khách mời có Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu; 2 đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn: Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 16; Trung tá Đặng Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324; 01 đại biểu gương mặt tiêu biểu toàn quân là đồng chí Đại úy Nguyễn Sỹ Dũng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324; 01 đại biểu vùng sâu, vùng xa, biên giới là đồng chí Trung úy Trương Văn Tài, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; 02 đồng chí được chỉ định và 15 đồng chí được Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ XI (2022-2027) bầu tại đại hội.

 

Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc đại hội. 

 

Đại hội có chủ đề: “Thanh niên quân đội trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội 5 năm (2017-2022); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội giai đoạn 2022-2027; góp ý dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh đại hội. 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đồng thời định hướng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân “Trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X thể hiện niềm tin, ý chí và quyết tâm hành động của tuổi trẻ Quân đội: “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

 Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại đại hội.

 

Tuổi trẻ toàn quân đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin vào sự thành công của đại hội. Thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X đánh dấu bước phát triển mới của công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội; đồng thời góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu LLVT Quân khu 4 tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm.

 

Báo Quân khu 4 điện tử tiếp tục cập nhật các nội dung của đại hội.

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội