Chủ nhật, 19/05/2024 - 22:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lụt tại Quảng Trị

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13-14/10/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về làm cho mực nước trên các sông lên rất nhanh, gây ngập lụt trên diện rộng ở nhiều điểm khu dân cư và ở các vùng ven sông (Bến Hải, Sông Hiếu, Thạch Hãn) mức ngập lụt thấp hơn từ 60 - 80cm so với đỉnh lũ lịch sử năm 2020, một số huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao đến rất cao.

Mưa lớn gây ngập úng một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời ở huyện miền núi và đồng bằng ven biển. Tại địa bàn huyện Đakrông có 10 điểm ngầm tràn vào xã Ba Lòng; A Ngo - A Bung, Tà Rụt - A Ngo, A Vao bị ngập lụt từ 0,5-1,5m. Tại huyện Hướng Hóa có 04 điểm ngầm tràn vào các xã bị ngập lụt từ 0,5-1,0m. Ở huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm, liên xã (thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và trị trấn Diên Sanh) bị ngập từ 0,2 đến 0,3m. Riêng huyện Cam Lộ, có 21 điểm bị ngập, với 800 hộ dân, tập trung các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, thị trấn Cam Lộ.

Lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ phối hợp với Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt.​​​​​​

 

Theo Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn cho biết: Ngay sau khi có dự báo và trước tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn, công tác chỉ đạo điều hành đã được địa phương triển khai khẩn trương. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện chủ động triển khai các phương án nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ, thường xuyên cập nhật thông tin và chỉ đạo qua kênh thông tin điện tử, trang zalo phòng chống thiên tai của huyện tập trung ứng phó với mưa lũ. Đồng thời, chủ động rà soát, huy động lực lượng, phương tiện, chú trọng thực hiện phương châm “4 tại chỗ” cho các tổ, đội xung kích trên địa bàn tập trung hỗ trợ bà con kê cao đồ đạc, sơ tán người dân đảm bảo an toàn. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng xung kích bố trí biển cảnh báo tại các điểm ngầm tràn để hướng dẫn người và phương tiện qua lại bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến tình hình mưa lũ, các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức các phương án ứng phó. Tại huyện Cam Lộ, do mưa lớn đã gây ngập lụt khoảng trên 1.062 nhà dân chủ yếu ở các xã: Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, thị trấn Cam Lộ và Cam Thành thuộc huyện Cam Lộ. Mực nước lũ cao nhất tại các nhà dân khoảng 60 - 80cm. Mưa lớn cũng làm cho khoảng 40 ha cây ăn quả, hoa màu, 5 vạn cây giống lâm nghiệp và 1,5 vạn cây hoa Cúc giống bị ngập úng; đàn bò 50 - 60 con của người dân ở Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ bị nước cuốn trôi hiện địa phương đã thông báo và tổ chức tìm kiếm. Ngay trong đêm 13/11 và rạng sáng 14/11, huyện Cam Lộ đã tổ chức di dời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu đến các nơi tránh, trú an toàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho bà con.

Lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ phối hợp với Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lụt.

 

Ngay sau khi nước lũ rút, để hỗ trợ Nhân dân các khu vực bị ngập lụt khắc phục hậu quả, các địa phương đã huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương giúp bà con dọn dẹp, vệ sinh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tá Hoàng Đức Hậu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Cam Lộ cho biết:  Trước, trong và ngay sau khi nước lũ rút, phát huy vai trò cơ quan thường trực trong PCTT-TKCN và với tinh thần khẩn trương, bám sát phương châm “4 tại chỗ”, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện bám nắm địa bàn. LLVT huyện đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ ứng trực 24/24h, sẵn sàng cơ động về các địa bàn ứng phó tình hình, tiến hành di dời Nhân dân đến nơi an toàn. Lực lượng vũ trang huyện cùng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) khẩn trương về các khu vực ngập nặng ở xã Cam Hiếu, Cam Tuyền tập trung lực lượng tổng dọn vệ sinh các trường học, hệ thống đường giao thông liên thôn nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để học sinh quay trở lại trường học, giúp bà con dọn dẹp, kiểm kê tài sản, đi lại thuận lợi, sớm ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: KIM QUY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội