Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩu đội trưởng giàu nghị lực

     Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, Thượng sĩ Hoàng Anh Tuấn, khẩu đội trưởng, Đại đội BB1, Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã sớm rèn luyện ý chí, bản lĩnh trong môi trường quân ngũ. Trước ngày xuất ngũ trở về địa phương, những nỗ lực bền bỉ của đồng chí để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng chỉ huy, đồng đội.

Sinh năm 2005, quê ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, Thượng sĩ Hoàng Anh Tuấn lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ ly hôn khi Tuấn còn nhỏ, là con trai duy nhất trong nhà, từ sớm anh đã gắn bó và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, song chính hoàn cảnh ấy đã hun đúc trong Tuấn ý chí tự lập, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên.

Thượng úy Hoàng Anh Tuấn.

 

Tốt nghiệp trung học phổ thông, tháng 2/2024, Hoàng Anh Tuấn xung phong lên đường nhập ngũ. Với anh, môi trường quân đội không chỉ là nơi rèn luyện bản thân mà còn là con đường để trưởng thành, cống hiến và tiếp thêm niềm tin cho gia đình. Những ngày đầu về đơn vị, dù còn nhiều bỡ ngỡ, song Tuấn luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện chiến sĩ mới.

Sau 3 tháng huấn luyện, nhận thấy Hoàng Anh Tuấn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tạo điều kiện cho anh tham gia lớp đào tạo tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu. Đây là dấu mốc quan trọng, đòi hỏi người lính trẻ phải nỗ lực nhiều hơn cả về bản lĩnh, trình độ chuyên môn và phương pháp chỉ huy. Bằng tinh thần cầu tiến, Tuấn nhanh chóng nắm vững kiến thức, hoàn thành tốt khóa học và trở về đơn vị nhận nhiệm vụ mới.

Trên cương vị khẩu đội trưởng Đại liên, Đại đội BB1, Tiểu đoàn 42, Thượng sĩ Hoàng Anh Tuấn luôn thể hiện rõ vai trò nêu gương. Trong huấn luyện, anh trực tiếp hướng dẫn bộ đội từng động tác, bảo đảm đúng kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong sinh hoạt, Tuấn gần gũi, chân thành, kịp thời nắm bắt tâm tư chiến sĩ, góp phần xây dựng khẩu đội đoàn kết, thống nhất.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, công tác, Hoàng Anh Tuấn còn được đồng đội quý mến bởi lối sống giản dị, giàu tình cảm. Dù phụ cấp quân hàm không nhiều, song mỗi tháng anh vẫn chắt chiu, tiết kiệm 500 nghìn đồng gửi về phụ giúp ông bà ngoại trang trải cuộc sống. Với Tuấn, đó vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để anh phấn đấu nhiều hơn trong quân ngũ.

Thượng úy Hoàng Anh Tuấn  (thứ 2 phải sang) được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025.

 

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng. Năm 2025, Thượng sĩ Hoàng Anh Tuấn vinh dự được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, trở thành một trong những cá nhân tiêu biểu của đơn vị. Nhận xét về đồng chí Tuấn, Trung úy Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 42 khẳng định: “Đồng chí Hoàng Anh Tuấn là khẩu đội trưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu trong huấn luyện và công tác, luôn được đồng chí, đồng đội quý mến.

Từ người lính trẻ xuất thân trong gian khó đến khẩu đội trưởng chín chắn và trưởng thành, Thượng sĩ Hoàng Anh Tuấn đã để lại dấu ấn đẹp trong quãng đời quân ngũ. Hành trang mang theo khi trở về địa phương không chỉ là danh hiệu, thành tích, mà còn là bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm – những phẩm chất quý báu của người lính Cụ Hồ, tiếp tục được anh phát huy trong cuộc sống và công tác sau này.

HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều