A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn cơ sở Kho Kỹ thuật K2 phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Sáng 28/02/2023, Kho Kỹ thuật K2 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ IX, Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và chào mừng 74 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (06/3/1949 - 06/3/2023). Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu dự Lễ. Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cục Kỹ thuật Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Kho Kỹ thuật K2…

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Đợt thi đua đặc biệt có chủ đề: “Sáng tạo, vượt khó, bứt phá, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Công đoàn các cấp”. Trong thời gian từ ngày 06/3/2023 đến ngày diễn ra Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Kho Kỹ thuật K2 thi đua thực hiện tốt một số mục tiêu, chỉ tiêu, đó là: 100% cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt nội dung phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn tích cực, hăng hái, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của đơn vị. Phấn đấu Công đoàn cơ sở có ít nhất 02 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thượng tá Vũ Trọng Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2 phát biểu chỉ đạo.
Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị (ngoài cùng bên trái); Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cục Kỹ thuật Quân khu và đại biểu cán bộ Công đoàn Quân khu dự Lễ.

 

Cán bộ, đoàn viên tích cực học tập chính trị, huấn luyện tại chức theo nội dung, thời gian quy định. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi. Tổ chức tốt Tháng hành động về “An toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ”; Công đoàn cơ sở đạt chuẩn an toàn lao động; không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật, các quy trình an toàn lao động và thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Biện Viết Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Kho Kỹ thuật K2 phát động thi đua.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Kho Kỹ thuật K2 dự Lễ.
Đại diện cán bộ, đoàn viên Công đoàn Kho Kỹ thuật K2 phát biểu đăng ký giao ước thi đua.
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn dự Lễ.
Đại úy Dương Đình Đường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho Kỹ thuật K2 phát biểu đáp từ.
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn dự Lễ.

 

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận, Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ động, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp.

Thượng tá Vũ Trọng Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho Kỹ thuật K2 chấp nhận giao ước thi đua của các Công đoàn bộ phận.

 

Tại buổi Lễ, 8 Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Kho Kỹ thuật K2 đã giao ước và đăng ký thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. 

Buổi Lễ đã diễn ra và thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực mạnh mẽ, khích lệ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, nâng cao chất lượng công tác Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 
 
 
 
Văn nghệ chào mừng.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội