A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chiều ngày 25/7/2022, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 do Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tại xã A Vao, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị.

A Vao là xã miền núi của huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị, nằm trên dãy Trường Sơn, giáp biên với Lào; nơi đây hầu hết là người dân tộc Pa Cô, Vân Kiều sinh sống; địa hình hiểm trở; giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí chưa cao; kinh tế chậm phát triển…   

Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân của đơn vị.
Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng Phòng Dân vận Quân khu trao đổi với lãnh đạo địa phương, đơn vị về biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

 

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2022, Trung đoàn 842 đã khảo sát, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với địa phương, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận trên địa bàn xã A Vao với các nội dung công việc chính là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giúp Nhân dân củng cố nhà cửa, vườn tược, vệ sinh môi trường, phát quang, sửa chữa đường liên thôn, liên xã; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo…

Cán bộ đơn vị tuyên truyền, vận động Nhân dân.

 

Đến kiểm tra, động viên lực lượng hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Trung đoàn 842, Thượng tá Nguyễn Phi Hòa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là thời tiết mưa nắng thất thường, khối lượng công việc nhiều, giao thông đi lại khó khăn, ăn ở không chính quy..., song cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.

Bà con Nhân dân gùi chuối, măng rừng, củi "tiếp sức" cho bộ đội.

 

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia các hoạt động dân vận thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ cần giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao trách nhiệm với Nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác. Đồng chí đặc biệt lưu ý, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân, giữ gìn đoàn kết nội bộ…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội