A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế

Ngày 12/10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Thừa Thiên Huế.

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đến thăm và làm việc tại Trung đoàn 6.

 

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nền nếp, đồng bộ, chất lượng; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các nhiệm vụ; công tác hậu cần, kỹ thuật hoạt động có hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, Lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã tham mưu, triển khai 18 khu cách ly cấp tỉnh, 52 cấp huyện, 97 cấp xã, phường, thị trấn và đã tổ chức cách ly cho 29.629 công dân, tổ chức tìm kiếm các công nhân mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3...    

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 quán triệt nội dung kiểm tra tại Bộ CHQS Thừa thiên Huế.

 

Trước khi kiểm tra cơ quan Bộ CHQS tỉnh, đoàn đã đi kiểm tra: Trung đoàn 6, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, thị xã Hương Trà và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền.

Qua kiểm tra, đoàn biểu dương các đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng gia sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới... Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (15/10/1945 - 15/10/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân  (22/12/1989 - 22/12/2019); công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quan tâm, chăm lo chính chách hậu phương Quân đội; phòng chống thiên tai .v.v…

 

                                                                                TRẦN TÌNH - LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội