Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỹ sư trẻ tận tâm với những “trái tim” của con tàu Cảnh sát biển

       Trong khu vực cảng Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, giữa tiếng động cơ rền vang và mùi dầu máy quen thuộc, ai cũng dễ dàng nhận ra dáng người cao lớn, nhanh nhẹn cùng nụ cười hiền hậu của Đại úy Hà Văn Đức – Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật. Ở anh luôn toát lên sự tự tin, điềm đạm của một kỹ sư có tay nghề vững vàng, đồng thời là sự chân thành, gần gũi của người đồng chí hết lòng vì nhiệm vụ chung.

Sinh ra và lớn lên tại xã Diễn Hồng, địa bàn Diễn Châu cũ (nay là xã Đức Châu), tỉnh Nghệ An – vùng quê biển giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Hà Văn Đức sớm nuôi dưỡng ước mơ khoác lên mình màu áo lính. Năm 2017, tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành Máy tàu, anh được phân công về công tác tại Hải đội 102 – đơn vị có bề dày truyền thống, nơi mỗi con tàu là “pháo đài thép” vươn sóng giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Đại úy Hà Văn Đức, Phó Hải đội trưởng kỹ thuật Hải đội 102 miệt mài làm việc.

 

Ngay từ những ngày đầu đảm nhiệm vị trí Trưởng ngành cơ điện trên tàu CSB 1011 rồi CSB 2006, Hà Văn Đức đã nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Công việc kỹ thuật luôn đòi hỏi cường độ lớn, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, tiếng ồn và nhiệt độ cao, nhưng anh luôn kiên trì, tỉ mỉ trong từng thao tác. Với anh, buồng máy chính là “trái tim” của con tàu – quyết định sức mạnh, sự an toàn và khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ trên biển. Anh tâm niệm: “Chừng nào ‘trái tim’ còn đập khỏe, con tàu còn hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Gắn bó với từng tiếng máy nổ và những chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, Đại úy Hà Văn Đức luôn tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật. Anh là tác giả của nhiều bài báo và công trình khoa học được đăng trên các tạp chí, hội nghị chuyên ngành như: “Xác định công suất kéo tàu TT-400 bằng lý thuyết và thực nghiệm” (2017); “Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp nhiên liệu diesel/hydro tới động cơ diesel” (2022); “Tính toán trao đổi nhiệt và tổn thất áp suất trong sinh hàn dạng tấm” (2024); và mới nhất là bài báo về tính năng động cơ sử dụng nhiên liệu kép amoniac – xăng (2025).

Đại úy Hà Văn Đức hướng dẫn cán bộ thao tác máy móc, trang bị trên tàu CSB 1011.

 

Không chỉ nghiên cứu mang tính học thuật, Đại úy Đức còn triển khai nhiều sáng kiến phục vụ trực tiếp công tác kỹ thuật tại đơn vị: thiết bị cảnh báo độ nghiêng tàu; thiết bị vệ sinh buồng đốt bằng khí Hydro; thiết bị thử kín sinh hàn ứng dụng sóng siêu âm; bộ dụng cụ đột đệm cao su; nghiên cứu loại bỏ hiện tượng thủy kích trong đường ống; robot vệ sinh thân vỏ tàu… Mỗi sáng kiến là một nỗ lực đổi mới đầy tâm huyết, hướng tới mục tiêu chung: thiết bị hoạt động an toàn hơn – hiệu quả hơn – tiết kiệm hơn.

Trong thực hiện nhiệm vụ, anh luôn đi đầu trong những việc khó, việc phức tạp. Anh trực tiếp cùng bộ đội kiểm tra, xử lý các tình huống kỹ thuật, vừa rèn luyện bản thân, vừa truyền đạt kinh nghiệm cho lớp cán bộ trẻ. Dù công việc dày đặc, anh luôn dành thời gian hướng dẫn chiến sĩ cách phát hiện các dấu hiệu bất thường, quy trình xử lý sự cố trên biển, giúp anh em tự tin trong thao tác và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đều dành cho anh sự tin tưởng và nhận xét: “Anh Đức có chuyên môn sâu, trách nhiệm cao, sống chân thành và luôn truyền cảm hứng cho tập thể. Mỗi khi tàu gặp sự cố kỹ thuật, anh luôn có mặt kịp thời để cùng anh em tìm phương án xử lý”.

Ngoài công việc, anh hòa đồng, giản dị, luôn lắng nghe và chia sẻ với đồng đội. Nụ cười hiền của anh là hình ảnh quen thuộc ở đơn vị, tiếp thêm tinh thần cho anh em nơi đầu sóng ngọn gió. Đức tâm sự: “Công việc kỹ thuật có vất vả đến đâu, chỉ cần anh em thương nhau, đoàn kết với nhau, thì khó khăn nào cũng vượt qua được”.

Thượng tá Trần Đình Huy, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đánh giá: “Đại úy Hà Văn Đức có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, luôn tận tụy và chủ động sáng tạo trong công tác kỹ thuật. Đồng chí có nhiều đề tài, sáng kiến mang giá trị ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật của đơn vị”.

Đại úy Hà Văn Đức hướng dẫn kỹ thuật vũ khí, trang bị mới.

 

Với năng lực và tinh thần cống hiến không ngừng, Đại úy Hà Văn Đức đã đạt nhiều thành tích: 03 danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; 04 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Trường Sĩ quan Lục quân 1; Bằng khen của Bộ Quốc phòng… Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của anh.

Giờ đây, trên cương vị Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật, Đại úy Hà Văn Đức càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đào tạo đội ngũ kế cận, xây dựng Hải đội 102 vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Giữa tiếng động cơ rền vang nơi biển cả, hình ảnh Đại úy Hà Văn Đức miệt mài bên những “trái tim thép” vẫn luôn là biểu tượng đẹp về người kỹ sư trẻ tận tâm, góp phần giữ cho tàu luôn “khỏe”, cho biển trời Tổ quốc được bình yên.

Bài, ảnh: VĂN THIỆU


Các tin khác

Tin đọc nhiều