A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283 tọa đàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ

Chiều ngày 27/3/2023, Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức tọa đàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) trẻ với chủ đề "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân". Đồng chí Thượng tá Võ Xuân Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Chính ủy Lữ đoàn; Đại tá Trần Xuân Hòe, Lữ đoàn trưởng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại biểu đơn vị kết nghĩa và 87 đồng chí sĩ quan, QNCN trẻ.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Các đại biểu dự tọa đàm.

 

Các đại biểu dự tọa đàm.

 

Tọa đàm nhằm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ khi được học tập, công tác, phát triển trong môi trường Quân đội, phát huy những giá trị chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ cao đẹp, giá trị văn hóa quân nhân; đấu tranh với các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân len lỏi trong cơ quan, đơn vị.

Buổi tọa đàm gồm 3 phần: "Vinh dự - Tự hào", "Bản lĩnh vượt khó" và "Phát huy - Cống hiến". Cùng với đó là nội dung giải đáp các kiến nghị, đề xuất, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, từ đó khơi dậy lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến cho đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ.

Trung tá Trần Thế Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn làm công tác tổ chức.

 

Thượng tá Võ Xuân Sơn, chủ trì tọa đàm.

 

Tại buổi tọa đàm, với tinh thần sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tham luận đều thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được học tập, công tác và phát triển trong môi trường Quân đội, đồng thời chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng.

Bên cạnh đó, các ý kiến còn đi sâu phân tích làm rõ những biểu hiện nảy sinh tư tưởng, biểu hiện lối sống ích kỷ, thực dụng, thích hưởng thụ, băn khoăn, so sánh môi trường, chế độ làm việc trong Quân đội và bên ngoài; tư tưởng phấn đấu cầm chừng, ngại khó khăn gian khổ, vi phạm kỷ luật, quy định đơn vị; thực trạng, áp lực từ nhiều phía mà đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ hiện nay phải đối mặt, nhất là trước sự chống phá của các thế lực thù địch, mặt trái xã hội, sự tác động từ hậu phương, gia đình; làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tá Trần Văn Ngọc, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 tham luận chủ đề "Niềm vinh dự, tự hào là người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng". 

 

Trung úy Phạm Phước Dần, Chính trị viên phó Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 tham luận chủ đề "Những giá trị tiêu biểu phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

 

 

 

Trung úy QNCN Lê Huy Hoàng, Nhân viên lái xe Tiểu đoàn 1 chia sẻ những khó khăn, áp lực, tác động trong công việc, cuộc sống của QNCN trẻ.

 

Điểm nhấn trong buổi tọa đàm là phóng sự phản ánh về các tấm gương sĩ quan, QNCN nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ những phân tích, tấm gương tiêu biểu đó đã góp phần định hướng, xây dựng cho đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ bản lĩnh, ý chí vững vàng trước những khó khăn, cám dỗ của cuộc sống, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần và khát vọng cống hiến, nỗ lực phấn đấu công tác tốt, kỷ luật nghiêm, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường mầm non Việt Anh chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm dành cho cán bộ, chiến sĩ. 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hưng Phúc, thành phố Vinh chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa hai đơn vị.

 

Chị Trịnh Thị An, vợ Thiếu úy Nguyễn Văn Chung, Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 3 gửi gắm những tình cảm, động viên chồng và đồng đội yên tâm công tác.

 

Đặc biệt, tại buổi tọa đàm, sĩ quan, QNCN Lữ đoàn được nghe những ý kiến chia sẻ sự cảm phục về phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ Quân đội hiện nay phải đối mặt của các đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa. Cùng với đó là những tâm sự về tình yêu, hôn nhân, gia đình, những lời gửi gắm, động viên từ hậu phương của một số đại biểu là vợ của các sĩ quan, QNCN trẻ.

Đại úy Cao Đăng Hoàng, Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 2 chia sẻ những khó khăn hậu phương gia đình và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

 

Đại úy QNCN Nguyễn Ngọc Quang, Nhân viên Thông tin Tiểu đoàn 3 dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng là điển hình tiên tiến của Lữ đoàn với thành tích 9 năm liền chiến sĩ thi đua, 10 năm liền đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đại úy Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 chia sẻ về những kinh nghiệm đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao.

 

Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội

 

Từ niềm vinh dự, tự hào khi được sống, cống hiến và phát triển trong môi trường Quân đội, với bản lĩnh vượt khó của người quân nhân cách mạng sẽ là động lực để đội ngũ SQ, QNCN trẻ trong toàn Lữ đoàn phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công tác.

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ phát biểu động viên sĩ quan, QNCN trẻ tại buổi tọa đàm.

 

Nội dung tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định phương hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với cán bộ nói chung và đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ nói riêng trong thời gian tới. Qua đó, giúp đội ngũ sĩ quan, QNCN trẻ trong toàn Lữ đoàn ngày càng vững vàng về tư tưởng, an tâm công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. 

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG
 


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội