A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Trắng đêm" giúp Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 4

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ tối ngày 28 đến ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa trên 300mm làm ngập úng cục bộ một số địa bàn như ở thị xã Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Con Cuông… làm 2 người chết, thiệt hại nhiều về tài sản và hoa màu… Với tinh thần "Phía trước là Nhân dân," cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các địa phương của tỉnh Nghệ An “trắng đêm” sát cánh giúp đỡ Nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả.

 Tại thị xã Thái Hòa do nước lũ dâng cao làm nhiều khu vực thị ngập úng như ở Cầu Khe Mẹ, Nga ba Đông Phú, xóm 3, xã Nghĩa Thuận bị ngập sâu, có hơn 20 hộ dân ở trong khu vực nước đã ngập vào nhà... Theo đồng chí Thượng tá Bùi Đức Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Thái Hòa, 4 giờ sáng nay 29/9/2022 nắm được tình hình, Ban CHQS thị xã Thái Hoà đã điều động 35 đồng chí cán bộ, nhân viên cơ quan và Trung đội dân quân cơ động xã Nghĩa Thuận, 01 Xuồng máy chia thành 2 mũi cùng với các lực lượng cơ động giúp bà con Nhân dân xã Nghĩa Thuận kê kích tài sản, sơ tán người, gia súc, gia cầm về nơi an toàn và phân công lực lượng sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn, khi mực nước lên cao hơn.

Ban CHQS thị xã Thái Hòa cơ động lực lượng ứng cứu Nhân dân xã Nghĩa Thuận.

 

Chị Nguyễn Thị Châu, xóm 3, xã Nghĩa Thuận xúc động nói: “4 giờ sáng nay, mực nước dâng lên cao, nước ào ào vào nhà, vợ chồng tôi hoang mang, lo lắng; đàn lợn 5 con, gần 100 con gà bị ngập nước. May mà có cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã, dân quân xã đến giúp đỡ gia đình kê cao tài sản, vận chuyển lợn, gà đến nơi an toàn,  tôi rất xúc động và biết ơn bộ đội”.

 
Lực lượng vũ trang thị xã Thái Hòa giúp đỡ Nhân dân di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn.

 

Còn ở huyện Quỳnh Lưu do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 trong đêm 28/9/2022 trên địa bàn thị trấn Cầu Giát và một số xã có mưa to khiến một số nhà dân bị ngập lụt; nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ; một số diện tích về hoa màu và nuôi trồng thủy sản của bà con bị thiệt hại nặng nề. Giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ngay trong đêm Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia giúp Nhân dân sơ tán người già, trẻ nhỏ, di dời tài sản đến nơi an toàn và gia cố đoạn đập tràn bị sạt lở. Theo Thượng tá Hồ Minh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu, dự báo những ngày tới trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, do vậy Ban CHQS Quỳnh Lưu tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, cắt cử lực lượng chốt chặt khu vực có nguy cơ sạt lở, đập tràn... Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban và sẵn sàng lực lượng cơ động khi tình huống xảy ra.

 
Mưa lớn nhiều khu vực huyện Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng.

 

Tại huyện Thanh Chương, địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 4 gây ra, làm hai người chết, nhiều đoạn đường đi ngập lụt chia cắt, ngập lụt cục bộ 13 xóm của 05 xã Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Đức, Thanh Hà, Thanh Xuân. Ban CHQS huyện Thanh Chương điều động cán bộ, nhân viên cùng xuồng máy tham gia sơ tán người dân tại các địa phương ngập lụt đến nơi an toàn và tìm kiếm 2 người thả cá bị sẩy chân đuối nước ở xã Ngọc Sơn và xã Thanh Yên.

Ban CHQS huyện Thanh Chương cùng địa phương tìm người đuối nước do mưa lũ gây ra.

 

Theo đồng chí Thượng tá Đậu Hồng Thắm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Chương, dự kiến mưa vẫn có thể kéo dài, nước lũ đang dâng lên cao, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động sơ tán người dân, tài sản ở vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; đặc biệt tuyên truyền cho người dân không chủ quan trong chăn thả trâu bò, bắt cá.. tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, Ban CHQS huyện  phân công cắt cử lực lượng dân quân chốt chặn các đoạn đường bị ngập, không cho người và phương tiện qua lại; 100 quân số đơn vị sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân.

Thượng tá Đậu Hồng Thắm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Chương trực tiếp chỉ huy cứu hộ, sơ tán Nhân dân.

 

Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

 

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương chủ động nắm chắc tình hình mưa lũ, nhất là vùng trũng, vùng trọng yếu có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng để có chủ động sơ tán người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chuẩn bị tốt tâm thế, về vật chất, trang bị sát cánh giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG - CTV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội