A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tưng bừng ra quân huấn luyện năm 2023

 Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, ngày 1/3/2023, các cơ quan, đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 4 sôi nổi tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

* Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.

 

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chấp nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị,

 

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, SSCĐ; chú trọng huấn luyện thể lực; huấn luyện phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; không ngừng đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao.

Đoàn Chủ tịch duyệt đội ngũ đơn vị.

 

Màn biểu diễn võ thuật.

 

Chú trọng xây dựng lực lượng Dân quân, Tự vệ, Dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. (Lê Sáu)

* Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn Thông tin 80.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn 80.

 

Tại buổi Lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn đã phát động Phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, thi đua giành 4 nhất”; Phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” và Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Các đại biểu tham quan hội trại ra quân huấn luyện.

 

Thừa ủy quyền, Đại tá Nguyễn Thanh Vân đã trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2022 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn. Cùng với đó, Lữ đoàn tổ chức cho gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia chạy CISM với cự ly 2.000m. (Kỳ Sơn)

* Với sự đoàn kết, thống nhất cao, năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

 

Các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

 

Năm 2023, LLVT tỉnh Quảng Trị phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; 75% cán bộ đại đội, trung đội, 80% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương đạt khá, giỏi; các khoa mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên = khá, giỏi. Tổ chức thành công diễn tập KVPT và phòng thủ dân sự tỉnh, diễn tập KVPT thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa. (Kim Quy - Hữu Thịnh)

* Mùa huấn luyện năm 2023, Trung đoàn Bộ binh 6 và Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 3 (Bộ CHQS Thừa Thiên Huế) tiếp tục quán triệt và tổ chức huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, theo hướng hiện đại.

Duyệt đội ngũ đơn vị.

 

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ.

 

Cán bộ, chiến sĩ đồng diễn thể dục.

 

Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện đêm, huấn luyện hành quân xa, mang vác nặng, huấn luyện phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn… (Trần Tình)

* Sáng cùng ngày, Xưởng 41 (Cục Kỹ thuật Quân khu) tổ chức Hội nghị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Kỹ thuật.

Các cơ quan, đơn vị Xưởng 41 ký kết giao ước thi đua.

 

Trên cơ sở quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng và Nghị quyết Đảng các cấp, năm 2023, Xưởng 41 tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; lấy đào tạo tại chức, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ là khâu then chốt, coi trọng huấn luyện cho các phân xưởng. (Tiến Dũng)

* Đại tá Hà Huy Hoàng, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2023 của Kho K1.

Các cơ quan, đơn vị Kho K1 ký kết giao ước thi đua.

 

Năm 2023, Kho K1 tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Hội nghị diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Kho hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện ngay từ những ngày đầu. (Hà Văn Tùng)


Tác giả: nhóm ctv
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội