A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nền tảng vững chắc cho chiến sĩ mới

Sau 3 tháng huấn luyện, 15 đầu mối đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trực thuộc Quân khu 4 đã đồng loạt tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2023. Đây là đợt “sát hạch” quan trọng, nền tảng vững chắc cho các các tân binh sau 3 tháng huấn luyện, để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Hàng ngàn chiến sĩ mới của Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh, 3 sư đoàn, 5 lữ đoàn binh chủng và Trường Quân sự Quân khu 4 đã hoàn thành nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, với các nội dung gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 mục tiêu bia ẩn, hiện ban ngày, ném lựu đạn xa trúng đích và đánh thuốc nổ. Theo Thượng tá Cao Văn Long, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 341: Thực hiện hướng dẫn của Bộ, một trong những điểm mới năm nay trong kiểm tra “3 tiếng nổ” là thực hành theo thứ tự bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn. Tiếp thu nội dung tập huấn của Quân khu, Sư đoàn đã tổ chức tập huấn cho cán bộ huấn luyện các cấp về quy tắc bảo đảm an toàn, công tác tổ chức, điều hành thực hành “3 tiếng nổ”. Nhờ đó, quá trình chỉ huy, điều hành kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thực hành bắn súng Tiểu liên AK bài 1.

 

Thao trường bắn, ném, đánh các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 những ngày cuối tháng 5 rộn ràng, sôi nổi khí thế tranh tài. Đến đâu cũng ngập tràn sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động; cờ Tổ quốc, cờ đoàn, cờ vui tưng bừng rực rỡ. Theo đoàn công tác Quân khu 4 theo dõi, chỉ đạo kiểm tra tại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324), chúng tôi thấy, mặc cho cái nắng, nóng khắc nghiệt, thời tiết oi nồng khó chịu, các chiến sĩ mới vẫn hăng say luyện rèn, quyết tâm giành kết quả cao nội dung “3 tiếng nổ”. Trung tá Trần Vũ Đức Thắng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 1 cho chúng tôi hay: Bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ”, Trung đoàn đã chú trọng chuẩn bị tốt về thao trường, vật chất, trang bị, khí tài. Đặc biệt, đối với nội dung bắn súng, đơn vị đã tổ chức bắn luyện tập các phân đoạn và tổng hợp có đạn thật. Qua các lần bắn tập, đã kịp thời rút kinh nghiệm, phân loại những đồng chí yếu để huấn luyện và bồi dưỡng thêm. Trung đoàn cũng phân công, cắt cử cán bộ tổ chức bám nắm và động viên bộ đội trước, trong và sau kiểm tra “3 tiếng nổ”. Chỉ đạo các đại đội, tiểu đoàn phát động thi đua trước khi bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ”, nhờ đó, chiến sĩ mới đều nêu cao quyết tâm giành kết quả cao”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 mang lượng nổ tiếp cận mục tiêu.

 

Không chỉ ở Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324), đến các đơn vị khác, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là sự bài bản, chính quy cả về thiết bị thao trường lẫn công tác chỉ huy và tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ”; khẩu lệnh, tác phong người chỉ huy mạnh mẽ, dứt khoát; động tác bộ đội nhanh nhẹn; tư thế, tác phong, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh. Cùng với công tác tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; huấn luyện từ dễ tới khó, từ đơn giản đến phức tạp, tập trung huấn luyện nâng cao khả năng thực hành, yếu lĩnh động tác cho bộ đội; cán bộ các cấp đã thường xuyên sâu sát bám nắm, hướng dẫn, động viên chiến sĩ mới, xây dựng bản lĩnh, tâm lý vững vàng, quyết tâm thi đua giành thành tích cao trong kiểm tra “3 tiếng nổ”,; nhờ đó, các chiến sĩ mới đều nắm vững lý thuyết, thuần thục kỹ năng, có kỹ thuật tốt, vận dụng linh hoạt chiến thuật, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả chung của toàn Quân khu, nội dung bắn súng AK bài 1 đạt khá; ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt đơn vị giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Video clip: Quốc Khánh

Chiến sĩ mới Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 thực hành kiểm tra ném lựu đạn.

 

Đồng chí Mai Xuân Tiến, chiến sĩ mới Đại đội 2 (Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) cho hay: “Trước khi vào kiểm tra, cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm hướng dẫn luyện tập, động viên, truyền thụ kinh nghiệm, nhờ đó em đã nắm được động tác cơ bản, yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm cao, giành thành tích giỏi cả 3 tiếng nổ. Em thực sự rất phấn khởi. Đây là món quà em giành tặng cho đồng đội, gia đình và bạn bè; là động lực quan trọng để em tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới”.

Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng Chỉ huy Sư đoàn 324 trao hoa bắn giỏi tặng chiến sĩ mới.
Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu cùng lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình trao hoa bắn giỏi tặng chiến sĩ mới (ảnh Hải Hoàng).

 

Điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất với chúng tôi tại các đơn vị là sự quan tâm, chung tay đầy trách nhiệm của hội phụ nữ đơn vị và cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương. Họ đã đến với chiến sĩ bằng cả tấm lòng yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ; tặng quà, trò chuyện, động viên, hát với chiến sĩ ngay trên thao trường nắng lửa; mang tới những đĩa trái cây, cốc nước mát lạnh “tiếp sức” cho bộ đội trên thao trường. Đồng chí Lê Hải Ninh, chiến sĩ mới Đại đội 4, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tâm sự: “Bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ” chúng em ai cũng lo lắng. Thời tiết nắng nóng, được sự quan tâm của địa phương và đơn vị, ai cũng mát lòng, quên hết mệt mỏi, quyết tâm giành kết quả cao nhất”.

Hội Phụ nữ xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa tặng quà chiến sĩ mới Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (ảnh Xuân Bắc).
Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu và đơn vị kết nghĩa "giải nhiệt" cho các chiến sĩ mới tại thao trường (ảnh Quốc Khánh).

 

Kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” là đợt “sát hạch” quan trọng, góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý vững vàng cho các tân binh. Đợt kiểm tra lần này cũng là cơ sở để đánh giá trình độ, năng lực tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp. Đánh đấu bước trưởng thành quan trọng của chiến sĩ mới về mọi mặt. Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh: “Quân khu tổ chức rất nhiều đoàn kiểm tra, từ công tác tổ chức huấn luyện của các đơn vị. Trong đó, Quân khu rất quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi tập huấn ở Bộ về, quân khu đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn đúng theo hướng dẫn của Bộ. Qua kiểm tra, trình độ cán bộ, chiến sĩ nhất là chiến sĩ mới được nâng lên rõ rệt; đặc biệt, chiến sĩ mới nhận thức tốt về chính trị và kiến thức cơ bản về quân sự; thực hiện tốt động tác điều lệnh, kỹ, chiến thuật; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế. Đây là nền tảng vững chắc để chiến sĩ mới tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi biên chế về các đơn vị mới”.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội