Nhiều mô hình giúp dân hiệu quả ở miền Tây xứ Nghệ
Đóng quân trên địa bàn 122 bản, 6 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 (Quân khu 4) luôn là lực lượng nòng cốt trên địa bàn, giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.
Đóng quân trên địa bàn chiến lược, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của xã Na Ngoi, Mường Típ, Tri Lễ, Quế Phong, Tiền Phong, Thông Thụ của tỉnh Nghệ An. Có 4 dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh chung sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98,54%; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 65,90%; nhiều phong tục, tập quán lạc hậu...
Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 4 cho chúng tôi biết: Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, ngay sau khi Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4... giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo” (gọi tắt là Đề án 2036) của Quân khu được Bộ phê duyệt và triển khai xuống đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Đề án 2036 và kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo của trên; kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch; chủ động phối hợp chính quyền địa phương ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án và tổ chức thực hiện.
Theo chân đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công trình “Khu nhà văn hóa quân - dân kiểu mẫu” tại bản Tổng Khư (xã Na ngoi, tỉnh Nghệ An), nếu như trước đây, Nhà văn hóa bản Tổng Khư và Trường mầm non Na Ngoi 1 xuống cấp, tạm bợ, thì nay đã được sơn sửa, lắp mái tôn; khuôn viên đã được đổ bê tông, có tường rào bao quanh, cổng chào, sân bóng chuyền; nhà văn hoá còn được lắp hệ thống khánh tiết, loa máy tuyên truyền. Ông Lầu Giống Mà, Trưởng bản Tổng Khư xúc động nói: “Chúng tôi cảm ơn bộ đội Quân khu 4 và Đoàn 4 nhiều. Nhờ có các anh quan tâm, mà các cháu có nơi học đàng hoàng. Bà con có chỗ vui chơi, giải trí, sinh hoạt”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2024, sau khi khảo sát địa bàn, Đoàn KT-QP 4 đã quyết định đầu từ ngân sách 100 triệu đồng từ Đề án 2036 để giúp bản Tổng Khư nâng cấp khuôn viên Trường mầm non và Nhà văn hóa. Đơn vị còn huy động hơn 150 ngày công của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện và 65 giờ máy múc cùng với địa phương củng cố, xây dựng khuôn viên và lấy tên là “Khu nhà văn hóa quân - dân kiểu mẫu”.
.jpg)
Ngoài “Khu nhà văn hóa quân - dân kiểu mẫu”, Đoàn đã giúp các địa phương làm mới, sửa chữa 35 km đường giao thông; xây dựng, tu sửa 7 điểm trường, 5 trạm y tế; lắp đặt 25 km hệ thống nước sinh hoạt, giúp đỡ 126 hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Không chỉ giúp các thôn bản nâng cấp các công trình văn hóa, dân sinh, trong giai đoạn 2023 - 2025, Đoàn KT-QP 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 1.500 lượt hộ dân; hỗ trợ gần 20 tấn giống lúa, ngô, sắn; hàng nghìn cây giống (đào, chanh leo, chè san tuyết, măng bát độ, sâm đương quy, dong riềng…); hơn 5.000 con gia súc, gia cầm các loại như trâu, bò, dê, lợn, cá, nhím, dúi, thỏ giống...
Đến nay, Đoàn đã có 08 mô hình, cách làm hay hiệu quả về công tác dân vận, tiêu biểu như: Mô hình "Đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó", “Mỗi cơ quan, đơn vị phát triển 1-2 mô hình kinh tế hộ gia đình”, “Kết nối thiện nguyện - Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”, “Môi trường xanh - đồng hành cung em vượt khó”; “Làng văn hóa quân - dân kiểu mẫu”, "Nâng nước em đến trường…
.jpg)
Năm 2023, ông Hạ Chống Lầu, người dân bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi là 1 trong 4 hộ dân được cấp 150 con gà giống. Sau khi cấp giống, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn đã đến tận nhà hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ thức ăn, cám, thuốc thú y. Đàn gà nay đã phát triển lên hàng trăm con, có tiền bán gà, ông Lầu chuyển hướng làm ăn, mở rộng trồng trọt, chăn nuôi, trở thành hộ tiêu biểu về phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong bản.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, hai năm qua, Đoàn đã mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc cho 226 lượt cán bộ, nhân viên, đội viên trí thức trẻ tình nguyện; phối hợp mở 2 lớp xóa mù chữ cho hơn 145 người dân trên địa bàn; khám bệnh, cấp thuốc cho hàng ngàn lượt người dân; xây tặng 1 ngôi nhà trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ di dời 54 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, cứu vớt hàng trăm gia súc, gia cầm; kêu gọi, vận chuyển, hỗ trợ hàng tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho Nhân dân vùng lũ; giúp nạo vét bùn đất cho 61 hộ dân và 4 điểm trường khi lũ đi qua.
.jpg)
Ngoài ra, Đoàn còn thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trên địa bàn, đặc biệt là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, tết; chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; phối hợp cùng các Đồn Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, quản lý hoạt động giao lưu thăm thân giữa Nhân dân các bản giáp biên với các bản của Bạn Lào sát biên giới và có cửa khẩu tiểu ngạch Việt Nam - Lào.
.jpg)
Đại tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị, Quân khu 4 nhấn mạnh: “Kết quả công tác dân vận của Đoàn KT-QP 4 không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, mà còn tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc nơi đây”.
Bài, ảnh: ĐẬNG VŨ