A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nơi thao trường trao gửi yêu thương

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế), Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Hội phụ nữ các huyện, thị, thành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao gửi yêu thương đến bộ đội huấn luyện nơi thao trường nắng gió.
 

Không khí giờ giải lao nơi thao trường của các chiến sĩ đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 1 hôm nay thật náo nhiệt bởi sự có mặt của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng chị em hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thị, thành, đặc biệt có ba, mẹ, người thân, bạn bè ra tận thao trường thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh hát tặng chiến sĩ mới.

 

Những hộp sữa cùng những chiếc bánh thơm ngon chứa chan biết bao tình cảm, tình yêu thương ấm áp được các chị, các mẹ chuyển tận tay cán bộ, chiến sĩ. Sau phút trò chuyện thân tình, thao trường lập tức trở thành một "sân khấu dã ngoại" bởi những tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi động do thủ trưởng cùng chị em biểu diễn thực sự làm cho các chiến sĩ quên đi những vất vả, mệt nhọc. Những sự quan tâm, động viên, khích lệ đó không những góp phần tiếp thêm tinh thần để các chiến sĩ vượt khó luyện rèn mà còn mang lại sự yên tâm cho người thân ở hậu phương.

Chị Nguyễn Thị Mai, ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy tâm sự: "Tôi thực sự rất vui mừng khi thấy các cháu được sống, học tập, huấn luyện trong một môi trường tuyệt vời như thế này. Tuy chỉ mới hơn 1 tháng nhập ngũ nhưng với sự quan tâm, chăm lo rất chu đáo của các anh chỉ huy tôi thấy cháu trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi thực sự yên tâm khi con mình nhập ngũ vào Quân đội".

Hoạt động giao lưu văn nghệ trên thao trường.

 

Gia đình và hội viên phụ nữ tặng quà chiến sĩ mới.

 

Bên cạnh các hoạt động nơi thao trường thì Bộ CHQS tỉnh cũng tạo điều kiện để người thân chiến sĩ đến thăm nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, khu vực tăng gia sản xuất, rèn luyện thể lực, khu vui chơi... để qua đó không những giúp người thân hiểu hơn về cuộc sống của con em mình khi nhập ngũ vào Quân đội mà còn thấy được sự chính quy của Quân đội, lối sống kỷ luật của các chiến sĩ và sự trưởng thành qua từng ngày của các chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Chị Đỗ Thị Trang, ở phường Hương Sơ, thành phố Huế cho biết: "Thấy con mình được sống, học tập, huấn luyện trong một môi trường chính quy, kỷ luật như thế này tôi cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc. Đi thăm một vòng đơn vị, tôi thấy chỗ ăn, chỗ ở của các con rất gọn gàng và ngăn nắp. Tôi luôn động viên cháu nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao".

Những hộp sữa, chiếc bánh gửi đến chiến sĩ.

 

 

 

Tiếng hát trên thao trường.

 

Ngoài hoạt động sôi nổi trên thao trường thì Hội phụ nữ còn tổ chức các hoạt động: "Khâu áo chiến sĩ", "Bữa cơm ấm tình mẹ". Với sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ Quân đội và tình thương của người mẹ, áo quần chiến sĩ được may vá, sửa hợp với cỡ người chiến sĩ; những bữa ăn được chế biến cẩn thận, ngon miệng, đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Đó sẽ là động lực tinh thần để bộ đội đạt kết quả cao nhất trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Thông qua hoạt động "Nơi thao trường trao gửi yêu thương", chúng tôi muốn gửi gắm những tình cảm yêu thương đến các chiến sĩ để động viên, khích lệ, tiếp thêm động lực cho các em học tập, huấn luyện đạt kết quả tốt nhất. Đây cũng là hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh.

Hoạt động may áo chiến sĩ.

 

 

 

Mẹ chiến sĩ và hội viên phụ nữ cùng nhau chế biến bữa ăn cho bộ đội.

 

"Bữa cơm ấm áp tình mẹ".

 

Binh nhì Nguyễn Đình Thành, chiến sĩ Trung đội 10, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 nói: "Em thực sự rất vui và xúc động bởi hôm nay không chỉ được thủ trưởng, hội viên phụ nữ đến thăm, động viên mà còn được đón mẹ vào thăm và ăn cơm cùng mẹ. Em sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác để không phụ lòng tin yêu của gia đình và chỉ huy đơn vị".

"Thời gian qua, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đồng hành cùng bộ đội. Những hoạt động trên không những tạo sự kết nối yêu thương giữa hậu phương với đơn vị mà qua đó còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠO
 


Tác giả: Quang Đạo
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội