A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy trí tuệ tập thể, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027 để rút kinh nghiệm tổ chức ở cấp đoàn cơ sở trong toàn Quân khu. Đại hội đã thành công tốt đẹp để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về sự phát huy dân chủ, tính thần xung kích, sáng tạo, đổi mới của tuổi trẻ, là ngày hội của đoàn viên, thanh niên.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Dự, theo dõi đêm giao lưu văn nghệ, dạ hội thanh niên với chủ đề “niềm tin và khát vọng tuổi trẻ” của Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, tôi thật sự rất ấn tượng. Khởi đầu là các tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống của đoàn đến tiểu phẩm “hành trang tuổi trẻ”; “vũ hội hoá trang”; trình diễn vũ điệu Chachacha và kết thúc là “vui hội lửa trại”. Tất cả các tiểu phẩm đều là sản phẩm của cán bộ đoàn viên, thanh niên và đơn vị kết nghĩa ngày đêm miệt mài luyện tập, đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các đại biểu về tham dự. Binh nhì Phan Trường Cương, Chiến sĩ mới, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 nói: “Tham dự đêm giao lưu “niềm tin và khát vọng tuổi trẻ” chúng em rất vui mừng, phấn khởi, có thêm nhiều kiến thức, bài học về tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội. Em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Sôi nổi các tiểu phẩm trong đêm giao lưu “niềm tin và khát vọng tuổi trẻ” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Bùi Bá Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn, cho biết: “Đêm giao lưu “niềm tin và khát vọng tuổi trẻ” là hoạt động ý nghĩa, tạo nhiều cung bậc cảm xúc, cổ vũ động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 335 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công của đại hội”.

Bên cạnh tổ chức thành công đêm giao lưu văn nghệ, dạ hội thanh niên, Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 còn làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ cảnh quan môi trường, trang trí, trưng bày, đến nơi ăn ở… để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng đại biểu về tham dự, thăm quan, học tập. Theo Thiếu tá Lê Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động của Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 rất phong phú, sinh động. Các chương trình chào mừng đại hội hấp dẫn, mang đậm dấu ấn màu sắc tuổi trẻ; có nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại hội...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu cùng các đại biểu thăm quan các mô hình của Đoàn cơ sở Trung đoàn 335.

Để góp phần thành công của đại hội, Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tỉ mỉ, quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi để đoàn cơ sở triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ. Đặc biệt, công tác tuyền truyền trước, trong, sau đại hội được các cấp quan tâm. Thời gian qua, Đoàn cơ sở đã có nhiều tin, bài về hoạt động của tuổi trẻ, công tác chuẩn bị đại hội đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, đoàn viên, thanh niên làm mới nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa chào, để đại hội là trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Đoàn Thảo Nguyên anh hùng.

Phát huy trí tuệ đoàn viên, thanh niên

Thiếu tá Bùi Bá Cường, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 335, cho biết: “Để xây dựng văn kiện và làm công tác nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng Đoàn cơ sở Trung đoàn đặc biệt coi trọng phát huy dân chủ trí tuệ của mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên, bởi đây là là lực lượng đông đảo, quyết định đến tính khả thi, hiệu quả của Báo cáo Chính trị khi tổ chức thực hiện và là lực lượng kiểm chứng khách quan, chính xác uy tín của cán bộ đoàn các cấp. Do vậy, Ban Chấp hành đoàn cơ sở đã chỉ đạo các tổ chức đoàn các cấp bằng nhiều hình thức phát huy vai trò, quy tụ trí tuệ của mọi cán bộ đoàn viên thanh niên trong tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đoàn cơ sở cũng như phát hiện, đề xuất giới thiệu nhân sự bầu vào ban chấp hành khóa mới ngay từ cơ sở”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Coi trọng vai trò của cán bộ, đoàn viên đã nhận được nhiều ý kiến “hiến kế” rất quý giá. Đơn cử như trong Báo cáo Chính trị nhiệm 2022-2027 xác định chỉ tiêu, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; 100% cán bộ đoàn biết sử dụng máy vi tính... Khi đưa ra vấn đề này, nhiều ý kiến của đoàn viên cho rằng, đơn vị quản lý quân số đông, nhận thức của một số đoàn viên thanh niên chưa cao, cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội… sẽ tác động đến tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị. Vì vậy trong thời gian tới, Đoàn cơ sở Trung đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý tư tưởng kỷ luật bộ đội; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên viết cam kết không hút thuốc lá; cần có sự đổi mới phù hợp với xu thế phát triển và các yếu tố tác động của xã hội, tránh cứng nhắc, lập khuôn, máy móc; Cần mở thêm các lớp bồi dưỡng về sử dụng vi tính... Ý kiến của đoàn viên được Ban chấp hành đoàn tiếp thu đầy đủ, chắt lọc bổ sung hoàn chỉnh, cho nên Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội có chất lượng tốt…

Sôi nổi tham luận

Quá trình Đại hội chúng tôi nhận thấy cùng với sự điều hành đại hội của đoàn chủ tịch, tổ kiểm phiếu rất bài bản, mạch lạc, đúng trình tự, nguyên tắc, các ý kiến phát biểu tham luận có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu đại biểu phát biểu hợp lý có cán bộ cấp Tiểu đoàn, đại đội, trung đội, hạ sĩ quan chiến sĩ... Đại biểu Nguyễn Đức Huỳnh, Bí thư Chi đoàn Đại đội 7 (Tiểu đoàn 5) nhấn mạnh, thời gian qua, công tác thi đua của các tổ chức đoàn đoàn đã cổ vũ, động lực to lớn cho mỗi cán bộ, đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Để có kết quả đó, Đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “Tự soi, tự sửa”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”, “Một tốt, hai không, ba rèn luyện”. Đồng chí mạnh dạn nêu rõ những hạn chế, đó là việc nắm và thực hiện nội dung, chỉ tiêu các phong trào, đợt thi đua của một số cán bộ, đoàn viên có thời điểm chưa cụ thể, chưa tỉ mỉ; Thực hiện nề nếp thi đua giữa các tổ chức đoàn, giữa các đoàn viên có thời điểm hiệu quả còn chưa cao. “Được tham gia phát biểu tại đại hội là niềm vinh dự của bản thân, do đó, tôi đã đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu báo cáo chính trị, chuẩn bị ý kiến thảo luận sao cho sát nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá đúng điểm mạnh, yếu, không che dấu khuyết điểm. Có như vậy mới phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và từng đoàn viên” - đại biểu Nguyễn Đức Huỳnh cho biết.

Các đại biểu sôi nổi tham gia thảo luận tại đại hội.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, đại biểu Hà Văn Đạt, Chính trị viên Đại đội 14, Uỷ viên Ban chấp hành cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đã dõng dạc trao đổi thảo luận, gắn gọn, cuốn hút người nghe. Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ 2017-2022 đoàn cơ sở đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình “Bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, đoàn viên" , mô hình “Một tốt, hai không, ba rèn luyện”, qua đó trang bị cho cán bộ, đoàn viên khả năng phân tích, xử lý các tình huống gặp phải trong đời sống một cách hợp lý, hiệu quả, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên đủ bản lĩnh, niềm tin, miễn dịch trước những tác động tiêu cực của đời sống xã hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, các tổ chức đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng ngắn gọn, sát nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với rèn luyện, bồi đắp niềm tin, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Là đoàn viên trẻ, Trung sĩ Bùi Viết Dũng, đoàn viên, Chi đoàn Đại đội 6 (Tiểu đoàn 6) đã tự tin thảo luận về vài trò cán bộ, đoàn viên xung kích trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong nhiệm kỳ tới. Trao đổi với chúng tôi, đoàn viên Bùi Viết Dũng nói: “Khi được giao nhiệm vụ tham gia tham luận tại đại hội em khá lo lắng, vì chưa một lần được đứng trước đám đông phát biểu. Song để bài tham luận có chất lượng em đã tự tìm tòi, nghiên cứu, tham khảo ý kiến cấp trên, của đồng chí, đồng đội để hoàn thiện bài tham luận. Đồng thời, em tranh thủ thời gian tự luyện tập thuyết trình, sao cho mạch lạc, dễ hiểu, đúng thời gian”.

Quá trình đại hội đã có hơn 10 ý kiến tham luận tại đại hội, tất cả đều trình bày ngắn gọn, sát đối tượng, nhiệm vụ và có chất lượng tốt góp phần vào xây dựng Nghị quyết Đại hội đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ IX... Với sự chuẩn bị chu đáo, điều hành nhịp nhàng đại hội đoàn cơ sở Trung đoàn 335 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, chủ trì rút kinh nghiệm và khẳng đinh sự thành công của đại hội làm trước là cơ sở quan trọng, kinh nghiệm quý báu, để các tổ chức đoàn tổ chức đại hội lần sau rút kinh nghiêm, phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuẩn bị và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì rút kinh nghiệm sau đại hội.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị yêu cầu, cấp ủy, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải theo đúng tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, tập trung trí tuệ, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Các văn kiện phải đánh giá đúng ưu điểm, làm rõ khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhất là làm rõ các mô hình, cách làm sáng tạo, có số liệu cụ thể...

Các bài tham luận của đại biểu cần chuẩn bị kỹ, sát thực tế, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội các cấp, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Nhân sự giới thiệu ban chấp hành và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín; bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý; chống biểu hiện thiếu mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức cho ĐVTN xung kích hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh hoạt động thi đua, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến; các hoạt động văn hóa, thể thao và hoạt động bên lề chào mừng đại hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội