A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

Sáng ngày 31/12/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã tổ chức Hội nghị liên tịch trực tuyến đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan Quân khu. Tại điểm cầu Bộ CHQS Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

            

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

          Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn tác động, chi phối, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh Nhân Dân, khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân tiếp tục củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên, kịp thời xử lý tình huống xảy ra trên địa bàn, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong chỉ đạo, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được tiến hành sâu rộng, toàn Quân khu đã mở được 662 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 51.730 người. Công tác phối hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng -  an ninh duy trì tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội bảo đảm kế hoạch đề ra. Các tỉnh đã chú trọng phối hợp với Quân khu trong việc thẩm định, khảo sát, góp ý vào 83 dự án phát triển kinh tế đúng quy trình pháp luật, nhất là các dự án vùng trọng điểm. 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 

Việc xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố tăng cường. Lực lượng dân quân tự vệ được nâng cao chất lượng và số lượng, đặc biệt chất lượng chính trị năng cao với tỷ lệ đảng viên đạt 30%. Chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng động viên, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp đủ 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên, biên chế đạt 97,3% . Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng với 10.960 đồng chí...  Quan hệ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, các lực lượng ngày càng gắn bó, chặt chẽ.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại biểu các tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

          Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân Dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, lấy xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương phát triển.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội