A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phụ nữ đồng hành cùng chiến sĩ mới

Phát huy vai trò Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thời gian qua, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về chiến sĩ mới, góp phần động viên chiến sĩ mới an tâm học tập, huấn luyện, công tác,  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi cùng hội viên Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 80 đến thăm Tiểu đoàn 3 những ngày đơn vị vừa tiếp nhận 120 chiến sĩ mới. Bước vào cổng đơn vị, chúng tôi ấn tượng với không gian ngập tràn sắc xanh của muôn hoa, lá, cỏ cây khoe sắc. Trong tiết trời mát mẻ, trên sân bóng đá đơn vị, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn tung bay phấp phới; khẩu hiệu “Huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc”, "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", "Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu", "Một phút hăng say hơn cả ngày chiếu lệ"… như hiệu lệnh, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện rèn.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 80 háo hức ra thao trường.
Chiến sĩ mới luyện tập thể dục sáng.

 

Vượt lên tất cả khó khăn, các chiến sĩ mới đang từng bước làm quen với động tác điều lệnh, đội ngũ, những bài tập thể dục trong Quân đội… Đưa tay thấm những giọt mồ hôi trên trán, Binh nhì Nguyễn Hữu Thắng, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 9 cho biết: "Hồi chưa đi bộ đội, xem bộ đội đồng diễn thể dục trên tivi, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, thống nhất em rất mê. Giờ mới biết, để có được đội hình đồng diễn đẹp phải trải qua quá trình khổ luyện rất vất vả như thế này. Những ngày đầu chưa quen nên chân tay nhức mỏi, nhưng em sẽ cố gắng luyện tập để thực hành đúng động tác".

“Tiếp sức” cho chiến sĩ mới trên thao trường.

 

"Tuýt… Tuýt… Tuýt…", ba hồi còi vang lên báo hiệu đến giờ giải lao. Cán bộ, chiến sĩ xếp thành vòng cung, hội viên phụ nữ Lữ đoàn rót những ly nước lá, đưa từng đĩa trái cây trao tận tay, giúp chiến sĩ mới “giải nhiệt”; ân cần thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới. Cả thao trường “nóng” lên với phần giao lưu văn nghệ. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn bắt nhịp cán bộ, chiến sĩ hát vang bài ca “Hát mãi khúc quân hành”. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Cán bộ, chiến sĩ, hội viên cùng hát vang bài ca truyền thống; không khí vui tươi, đoàn kết. Binh nhì Nguyễn Viết Dũng, chiến sĩ Trung đội 20, Đại đội 9 bày tỏ: “Những ngày đầu về đơn vị, mọi thứ đối với chúng em quá là mới lại. Nhưng chúng em thực sự rất vui và hạnh phúc khi về đơn vị được luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ các cấp và các đồng chí đi trước. Đặc biệt, sau giờ luyện tập vất vả, được các mẹ, các chị ở Hội Phụ nữ Lữ đoàn xuống thăm hỏi, động viên, mua trái cây, nấu cốc nước mát cho chúng em, các mẹ, các chị còn giao lưu văn nghệ, hát, múa cùng chúng em, xem chúng em như người trong một nhà, thực sự ai cũng xúc động”.

Giao lưu văn nghệ cùng chiến sĩ mới.

 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ nói chung và chiến sĩ mới nói riêng trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, Phòng Chính trị đã chỉ đạo tổ chức quần chúng, nhất là Hội Phụ nữ có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức “Khâu áo chiến sĩ”; “Bát nước thao trường”; hằng tuần, hội viên phụ nữ đều bố trí thời gian lên thăm, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ cùng chiến sĩ mới; phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức “Sinh nhật đồng đội”. Hội Phụ nữ cũng có kế hoạch tổ chức “Bữa cơm quần chúng” với chiến sĩ mới; tại chương trình, chị em sẽ đi chợ, nấu ăn và ăn cùng chiến sĩ. Ngoài ra, Phòng Chính trị đã chỉ đạo nắm và có kế hoạch cử lực lượng đến thăm, tặng quà, giúp đỡ gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; từ đó, động viên gia đình và chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, an tâm học tập, huấn luyện”.

Trò chuyện, động viên chiến sĩ mới.

 

Theo Thượng tá Trần Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn: Năm 2023, Lữ đoàn tiếp nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, ngay từ trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thâm nhập, chốt quân số; đồng thời xây dựng kế hoạch, thành lập khung huấn luyện; tập trung củng cố thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện. Ngay khi chiến sĩ mới về, đơn vị đã tiến hành khám, phúc tra sức khỏe; Lữ đoàn tổ chức tọa đàm, văn nghệ, gặp mặt, tặng quà chiến sĩ mới; cán bộ các cấp thường xuyên động viên, thăm hỏi, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ bộ đội làm quen với các chế độ quy định trong Quân đội; bảo đảm đầy đủ đời sống văn hóa, tinh thần, chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội. Đồng hành cùng các tổ chức trong đơn vị, Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần động viên chiến sĩ mới an tâm học tập, huấn luyện, công tác. Nhờ đó đến nay, các chiến sĩ mới cơ bản đều đã thích nghi với môi trường mới, an tâm tư tưởng, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành khóa huấn luyện với kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI - LÊ THẮNG - HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội