A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khai mạc Hội thi Trưởng ngành Cán bộ năm 2022

Sáng ngày 11/01/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khai mạc Hội thi Trưởng ngành Cán bộ năm 2022. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc. Tham dự còn có các đồng chí đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Kỹ thuật, Cơ quan kiểm tra Đảng ủy Quân khu, thủ trưởng các phòng thuộc Cục Chính trị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo khai mạc.

 

Toàn cảnh khai mạc Hội thi.

 

Tham gia Hội thi năm nay có 24 đồng chí là Trưởng ban cán bộ 6 tỉnh, 3 sư đoàn, Trường Quân sự, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337; Trợ lý cán bộ 4 cơ quan Quân khu, 5 Lữ đoàn binh chủng, 3 Đoàn KT-QP 4, 5, 92 và Công ty Hợp tác Kinh tế.

Đại tá Võ Quang Thiện, Trưởng phòng Cán bộ, Trưởng Ban Giám khảo thông qua quy chế Hội thi.

 

Trong thời gian 2 ngày (11-12/01/2022), 24 đồng chí là Trưởng ngành Cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 “đua tài” các nội dung gồm: Thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm về các nội dung như: Những vấn đề chủ yếu trong xây dựng, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay; nội dung cơ bản trong xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác cán bộ, giải quyết số lượng cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; quy định tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; quy định, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, phong, thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ; những nội dung chủ yếu công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp; quy định về chế độ chính sách cán bộ; Quy định về phân cấp quản lý hồ sơ, thống kê cán bộ... Thẩm định phương án nhân sự cán bộ theo đầu bài được xây dựng trước. Phần thi thực hành hoàn chỉnh phương án đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ sung hoàn chỉnh T63 trên phần mền quản lý cán bộ; Điều lệnh quản lý bộ đội; Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và thực hành bắn súng K54 bài 1b, 1c (Theo Quyết định số 26/QĐ-TM ngày 09/01/2018 của Tổng Tham mưu trưởng)

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.

 

Ban Giám khảo và các thí sinh dự khai mạc.

 

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, quyết định đến thành bại của cuộc cách mạng, là công tác đặc biệt quan trọng của Đảng; công tác cán bộ là bước quan trọng quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, để cán bộ là cái gốc, là then chốt quyết định sự thành bại của công việc... Đồng chí Trưởng ban tổ chức Hội thi yêu cầu, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành khoa học, chặt chẽ nghiêm túc, cụ thể; đánh giá kết quả hội thi trung thực, khách quan, chính xác. Các đồng chí tham gia Hội thi tình tĩnh tự tin, quyết tâm đạt kết quả cao với tinh thần đoàn kết, thi đua nhưng không ganh đua, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế Hội thi, đạt kết quả cao nhất. Sau hội thi tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phục vụ bảo đảm tốt mọi mặt cho Hội thi...

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, ỦY viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng Ban tổ chức Hội thi động viên các thi sinh.

 

Thông qua Hội thi góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ Trưởng ngành cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Đại tá Võ Quang Thiện, Trưởng phòng Cán bộ, Trưởng Ban Giám khảo cùng Ban Giám khảo theo dõi các thí sinh thực hành thi lý thuyết. 
Các thí sinh tập trung thi lý thuyết.

Thi nội dung thực hành chuyên ngành công tác cán bộ trên máy tính.

 

Sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi lý thuyết và thực hành các nội dung chuyên ngành công tác cán bộ theo kế hoạch.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG - TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội