Thứ năm, 18/04/2024 - 12:50
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khai mạc tập huấn ngành vật tư công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Sáng ngày 26/9/2022, tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Quân khu 4 đã tổ chức khai mạc tập huấn ngành vật tư công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu khai mạc. Cùng dự có Đại tá Trần Đình Khôi, Phó trưởng Phòng Vật tư công tác Đảng, công tác chính trị, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 
Chương trình văn nghệ chào mừng do Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn.
 
Các đại biểu và học viên dự khai mạc.

 

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 26 đến ngày 30/9), 72 học viên là cán bộ, nhân viên phụ trách vật tư công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu sẽ được các đồng chí giáo viên Trường Cao đẳng Truyền hình Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu những nội dung cơ bản về: Sử dụng và bảo quản các loại tăng âm biểu diễn văn nghệ, tăng âm hội trường, tăng âm truyền thanh, tăng âm karaoke; đấu ghép, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn văn nghệ và các hoạt động ngoài trời; kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và hướng dẫn sử dụng, bảo quản các loại máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số; sử dụng, bảo quản các loại máy phóng hình, khai thác, sử dụng, bảo quản màn hình Led, sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 138/TT-BQP ngày 10/11/2020 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc.
Đại tá Trần Đình Khôi, Phó trưởng Phòng Vật tư công tác Đảng, công tác chính trị, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (ngoài cùng bên trái) và các đại biểu dự khai mạc.
Quang cảnh lớp tập huấn.

 

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: “Những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu được cấp, trang bị thêm nhiều loại vật tư, trang thiết bị mới, hiện đại, đòi hỏi người làm công tác quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; nắm chắc, làm chủ và sử dụng thành thạo các loại trang bị được cấp phát. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách CTĐ, CTCT chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi, chưa được đào tạo cơ bản, ít cập nhật kiến thức, công nghệ tiên tiến. Vì vậy, đợt tập huấn lần này sẽ góp phần trang bị kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng trang bị, vật tư CTĐ, CTCT của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại vật tư được trang bị vào hoạt động thực tiễn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lớp tập huấn.

 

Để lớp tập huấn diễn ra có chất lượng, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu: Ban Tổ chức lớp học duy trì, quản lý, điều hành lớp học chặt chẽ, khoa học theo kế hoạch, bảo đảm đúng nội dung, chương trình. Các đồng chí giáo viên truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản, nhất là nội dung mới, tập trung vào kỹ năng sử dụng các trang bị hiện đại, những nội dung học viên còn hạn chế. Đồng thời đánh giá đúng thực chất kết quả tập huấn, giúp Quân khu kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng vật tư CTĐ, CTCT thời gian tới. Các đồng chí học viên nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Ban Tổ chức, nội quy lớp tập huấn; chú ý lắng nghe, tiếp thu nội dung bài giảng; tích cực tham gia thực hành; mạnh dạn trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm học tập đạt kết quả tốt, an toàn. Sau đợt tập huấn về áp dụng tại đơn vị, để khai thác hiệu quả các trang bị, vật tư CTĐ, CTCT ở cơ quan, đơn vị mình...

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội