A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khảo sát xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4

Chiều ngày 07/6/2022, đoàn công tác Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu làm trưởng đoàn đã đến khảo sát xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4. Làm việc với đoàn khảo sát có các đồng chí trong lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 8 xã: Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ thuộc huyện Kỳ Sơn; Tri Lễ, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Thông Thụ thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đây là các xã biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng yếu về Quốc phòng - An ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Các đại biểu dự Hội nghị.
 

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, nổi bật là:

Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Kỳ Sơn, các đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới; không di cư tự do, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất ma túy, không truyền đạo trái phép, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới loại bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt - Lào.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Khuê, Trưởng phòng Chính trị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 báo cáo kết quả công tác dân vận của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.
Thành viên Đoàn khảo sát trao đổi với đơn vị.

 

Hướng dẫn Nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; giúp địa phương tu sửa 2 nhà mẫu giáo, 1 trường tiểu học trên địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn; vận động, giúp Nhân dân làm 113 nhà tranh tre nứa lá; hỗ trợ xây tặng 06 nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết.

Tổ chức nhiều tổ đội công tác gồm cán bộ, nhân viên, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện xuống bám dân, bám bản, bám rừng để hướng dẫn kỹ thuật, vận động Nhân dân tích cực tham gia vào các dự án của Đoàn, tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy nhanh xoá đói giảm nghèo.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.
 

Trong những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đã cấp hỗ trợ 565 con bò lai sinh sản cho 565 hộ nuôi; 259 con trâu cho 259 hộ; 127 con lợn nái bản địa cho 127 hộ gia đình; 17.250 cây ăn quả, trồng trên 43ha; nghệ 10.000 kg, gừng 10.000 kg, vịt bầu 600 con. Tổ chức 24 buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi với gần 500 lượt người tham gia; tổ chức cho cán bộ và Nhân dân địa phương đi thăm quan mô hình sản xuất, chăn nuôi 11 đợt với 2.803 lượt người. Triển khai xây dựng 07 mô hình chăn nuôi (nuôi bò lai sinh sản, lợn bản địa, nuôi cá nước ngọt, nuôi vịt đẻ trứng, mô hình trồng dưa lưới, mô hình chè shan tuyết, mô hình trồng chiết xuất tinh dầu sả) cho các hộ gia đình thăm quan. Đặc biệt Đoàn đã giao cho mỗi Phòng, Ban, Đội Sản xuất thuộc Đoàn trực tiếp đỡ đầu 1-2 hộ gia đình nghèo ở các bản, với mục tiêu đặt ra là các hộ gia đình đó phải thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Từ các hộ này làm điểm sáng, lan tỏa ra các hộ khác trong bản làm theo và nhân rộng ra nhiều hộ gia đình khác.

 
 

Thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, Bệnh xá Đoàn đã tổ chức thăm khám, điều trị tại chỗ và lưu động, cấp thuốc miễn phí cho 173.000.000 và khám, chữa bệnh cho 27.979.000 lượt người. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho hàng nghìn lượt người; tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ y tế thôn bản về việc chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ở 75 bản trong vùng dự án... Thông qua những mô hình đã góp phần giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

 

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát Quân khu đã trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị để nắm thêm thông tin, số liệu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội