A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khảo sát xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chiều ngày 02/6/2022, đoàn công tác Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính Quân khu dẫn đầu đã đến khảo sát xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia đoàn khảo sát có Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu, các thành viên đoàn khảo sát Quân khu. Làm việc với đoàn khảo sát về phía tỉnh Hà Tĩnh có Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; đại biểu các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phòng Dân tộc & Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng đoàn khảo sát chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, trong đó chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Thượng tá Trần Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động công tác dân vận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Các đại biểu dự Hội nghị.
 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; gắn nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang với nhiệm vụ của địa phương; tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế - xã hội; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt chính sách xã hội. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống dân tộc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Kiên quyết đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tiến hành “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở địa phương.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; chủ động gặp gỡ, vận động già làng, trưởng bản, chức sắc, tín đồ, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo để phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh vào các trường Quân đội.

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát lại các tiêu chí, các hạng mục công trình, thống nhất trong triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trên cơ sở đó xác định nội dung phần việc phù hợp để đảm nhận. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận đỡ đầu 07 xã, trong đó 05 xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, lực lượng vũ trang tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích đi đầu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa phòng, chống dịch Covid-19, trở thành lực lượng nòng cốt, tuyến đầu cùng với các ban, ngành toàn tỉnh và cả hệ thống chính trị tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ cấp bách giữa thời bình.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát Quân khu đã trực tiếp đối thoại với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh để nắm thêm thông tin, số liệu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội