A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyển đổi số

Trong hai ngày 26 và 27/3/2024, Quân khu 4 tổ chức tập huấn chuyển đổi số năm 2024. Dự khai mạc tập huấn có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Đại biểu cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86; Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trung tá Nguyễn Việt Bắc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Quân khu 4 phát biểu khai mạc tập huấn.
 
 
Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

 

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ tham gia lớp tập huấn đã được các giảng viên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel giới thiệu các chuyên đề: Một số vấn đề chung về chuyển đổi số, chủ trương định hướng về chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng; kiến trúc Chính phủ điện tử Quân khu phiên bản 2.0 và định hướng chuyển đổi số trong Quân khu; tác chiến không gian mạng, tự động hóa chỉ huy và một số vấn đề về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng hiện nay; giới thiệu giải pháp, mô hình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trải nghiệm chữ ký số cá nhân trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành...

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 giới thiệu chuyên đề "Một số vấn đề chung về chuyển đổi số, chủ trương định hướng về chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng".
 
Các đồng chí tham gia tập huấn.

 

Phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Quân khu 4 khẳng định: Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thúc đẩy công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu. Qua đó, nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ các cấp đã từng bước tạo được thói quen sử dụng các ứng dụng, phần mềm phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành trên môi trường điện tử; các hệ thống dữ liệu quân sự quan trọng như: Quân lực, cán bộ, tài chính... đã dần được hình thành; việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đang được triển khai tại nhiều đơn vị. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được chú trọng; hệ thống hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật được quan tâm đầu tư và sử dụng có hiệu quả...

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu giới thiệu chuyên đề "Kiến trúc Chính phủ điện tử Quân khu phiên bản 2.0 và định hướng chuyển đổi số trong Quân khu".
 
Các đồng chí tham gia tập huấn.

 

Sau gần 2 ngày nghiên cứu, học tập nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tập huấn chuyển đổi số Quân khu năm 2024 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Quân khu yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Giáo dục làm thay đổi nhận thức, dám chấp nhận thay đổi, chủ động tiếp thu, áp dụng cái tiên tiến, hiện đại; xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ chuyển đổi hành vi, thói quen làm việc cụ thể hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số hiện có, từ đó dần dần tạo sự chuyển đổi căn bản, toàn diện trong phương thức chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 
 
Cán bộ tham gia tập huấn trải nghiệm chữ ký số cá nhân trên phần mền quản lý văn bản và điều hành.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Quân khu và đơn vị, bên cạnh đó cần chủ động nghiên cứu xác định các mô hình chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình. Đẩy mạnh tăng cường ứng dụng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống hạ tầng, trang bị, phần mềm ứng dụng hiện có vào các hoạt động của đơn vị, đặc biệt trong chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng và hình thành môi trường làm việc điện tử, tạo thói quen sử dụng, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng để giảm thủ tục hành chính và tăng hiệu quả công việc. Đồng thời, quán triệt nguyên tắc phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số phải đi đôi với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, không để lộ lọt thông tin, tài liệu quân sự.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Quân khu phát biểu bế mạc tập huấn.
Các đồng chí dự bế mạc tập huấn.

 

Thông qua tập huấn lần này nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về chuyển đổi số cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuyển đổi số một cách hiệu quả, đồng bộ, thực chất phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội