A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông qua kế hoạch diễn tập các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa năm 2022

Sáng ngày 15/7/2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự (KVPT, PTDS) tỉnh Nghệ An; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; đại biểu Sư đoàn 324, Sư đoàn 390; Lữ đoàn 268 (Quân đoàn 1); Trung đoàn 923 (Quân chủng Phòng không không quân); Lữ đoàn 215 (Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp); Hải đội 137, Vùng 1 (Quân chủng Hải Quân).

Toàn cảnh Hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát  biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo Kế hoạch diễn tập KVPT, PTDS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo Kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa; Phương án thực binh của Biên phòng, Công an tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Sư đoàn 324 báo cáo kế hoạch thực binh trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An Báo cáo kế hoạch diễn tập KVPT, PTDS  tỉnh.
 
Biên phòng, Công An tỉnh Nghệ An báo cáo phương án thực binh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh.
 
Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo phương án thực binh.
Các đại biểu tham dự.

 

Hội nghị nhằm thống nhất nội dung, tổ chức, phương án, kế hoạch diễn tập của các đơn vị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, bảo đảm cho diễn tập theo có chất lượng, an toàn tuyệt đối.  

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Chỉ huy Sư đoàn 324 báo cáo kế hoạch thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

 

Cơ quan Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu đáng giá cao Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sư đoàn 324 đã chủ động tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu thời gian tới, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, thông tư mới; tham mưu, phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn hoàn thiện, bổ sung, kiện toàn kế hoạch diễn tập KVPT, PTDS; kịch bản thực binh; bồi dưỡng kiến thức diễn tập cho các khung tập bài; chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện theo quy định; luyện tập thành thục các phương án, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, tham gia diễn tập bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội