A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 tổng kết công tác tham mưu năm 2021

Sáng ngày 29/12/2021, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu trong lực lượng vũ trang Quân khu. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Sở Chỉ huy Quân khu. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu; đại biểu lãnh đạo Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; thủ trưởng các phòng, ban thuộc Bộ Tham mưu Quân khu; đại biểu các cơ quan, đơn vị tại 12 điểm cầu trong LLVT Quân khu.

Báo cáo trung tâm do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 trình bày và các ý kiến tại Hội nghị đều nhấn mạnh: Năm 2021, ngành Tham mưu Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ lệnh, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) của Bộ và Quân khu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng khác.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì và kết luận Hội nghị.
Quảng cảnh Hội nghị.

Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ toàn Quân khu, diễn tập các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tham mưu điều động lực lượng, phương tiện tham phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch Coivd-19 có hiệu quả.

Quán triệt và thực hiện nghiêm quy định tổ chức quân số của Bộ và Quân khu; tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị cho các đơn vị. Tham mưu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao và tham gia hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đạt kết quả cao. Tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn có chuyển biến tích cực, không có vụ việc xảy ra phải xử lý.

 Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2022.
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 Công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, an ninh, khoa học quân sự, tài chính, thanh tra, điều tra, thi hành án, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo kế hoạch, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 biểu dương những kết quả ngành Tham mưu đã đạt được trong năm 2021; để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngành trong năm 2022, đồng chí yêu cầu tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; theo dõi, nắm chắc tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sự cố môi trường, phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

 
Đại biểu Phòng Tác chiến và Phòng Quân huấn Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.
Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và đại biểu dự Hội nghị.
 

Phối hợp tham mưu, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tỉnh và Quân khu vững chắc; điều chỉnh, bổ sung, xây dựng đầy đủ các văn kiện, kế hoạch SSCĐ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; thực hiện chặt chẽ các quyết định tổ chức biên chế của Bộ; tổ chức chiêu sinh đào tạo, tuyển chọn quân nhân nhập ngũ, giải quyết xuất ngũ, nghỉ hưu, phục viên, thôi việc, chuyển ngành và chế độ chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, đúng quy định.

Đại biểu Phòng Quân lực phát biểu tham luận.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Đại biểu Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, cần làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Huấn luyện, giáo dục đào tạo và diễn tập các cấp chặt chẽ, linh hoạt gắn với công tác phòng, chống dịch; quan tâm kiểm tra, chỉ đạo công tác huấn luyện đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, địa bàn. Tổ chức hội thi, hội thao cấp Quân khu và tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ an toàn, kết quả cao.

Chỉ đạo xây dựng công trình chiến đấu đảm bảo tiến độ, chất lượng, bí mật, an toàn. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, chú ý bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; tạo chuyển biến vững chắc về trình độ quản lý bộ đội và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội