A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI

Sáng ngày 28/7/2021, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI (2021 - 2026). Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI (2021-2026) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung và các cấp hội phụ nữ cơ sở nói riêng. Thông qua Đại hội, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2016 - 2021, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trong 5 năm tới (2021-2026) nhằm nâng cao chất lượng phong trào và hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức đã tập trung thảo luận, thống nhất những nội dung, phần việc cụ thể của các cơ quan, đơn vị phục vụ Đại hội, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị Đại hội có vị trí hết sức quan trọng, quyết định đến thành công của Đại hội. Do vậy, Ban Tổ chức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các bộ phận được giao nhiệm vụ phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo tập trung làm tốt công tác chuẩn bị góp phần thành công Đại hội. Sau Hội nghị này, các Tiểu ban họp phân công nội dung chuẩn bị cụ thể cho các bộ phận, các thành viên. Tất cả các nội dung chuẩn bị phải thông qua Ban Tổ chức chặt chẽ theo kế hoạch thời gian đã triển khai. Song song với công tác chuẩn bị phải chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từng thành viên và các cơ quan, đơn vị nắm vững nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, tránh chồng chéo và bỏ sót việc. Quá trình làm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải hết sức coi trọng công tác bảo đảm an toàn trên các mặt, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Theo dự kiến, thời gian Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI (2021-2026) sẽ diễn ra trong tuần 2 tháng 9 năm 2021.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội