A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rộn ràng tuyển quân ở xứ Lường

Ngay từ sáng sớm tại Trạm xá thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) đông đảo đoàn viên thanh niên và người thân đã có mặt để chuẩn bị bước vào khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2024. Những chàng trai tuổi mười chín đôi mươi háo hức đến khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự cùng với bài tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự trên hệ thống loa truyền thanh của huyện nhà làm cho không khí khám tuyển nơi đây trở nên khẩn trương, rộn ràng, giống như một ngày hội.

Háo hức, xen lẫn sự hồi hộp, thanh niên Nguyễn Văn Bảo, xóm 2, xã Nam Sơn nói: “Nhận được lệnh gọi khám tuyển, bản thân em cũng như nhiều thanh niên khác đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào và mong muốn mình sẽ trúng tuyển để được lên đường bảo vệ Tổ quốc”. Còn thanh niên Nguyễn Trọng Đồng, xóm 6, xã Nam Sơn chia sẻ: “Anh trai em vừa hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương đã truyền đạt lại nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống trong môi trường quân ngũ, em rất háo hức, nếu trúng tuyển em sẵn sàng lên đường để phục vụ Tổ quốc”.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đô Lương đo huyết áp cho thanh niên.

 

Hướng dẫn thanh niên đến khám tuyển, đồng chí Lê Văn Quý, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Sơn cho biết: “Năm nay xã Nam Sơn phát lệnh gọi 32 thanh niên khám sơ tuyển tại địa phương và đã tuyển chọn 24 thanh niên tham gia khám tuyển ở huyện, trong đó trình độ cấp 3 chiếm 91%, tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng có 4 thanh niên. Thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị vào cuộc; phân công cụ thể từng thành viên trong Hội đồng bám nắm cơ sở, tuyên truyền, động viên gia đình thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt nghĩa vụ Quân sự và quan tâm tốt công tác chính sách gia đình thanh niên nhập ngũ... Từ đó, công tác tuyển quân năm nay đạt chất lượng tốt hơn năm trước”.

Là một trong những công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2024, thanh niên Nguyễn Cảnh Huy, xã Ngọc Sơn hồi hộp chờ đợi đến lượt vào khám tuyển. Trò chuyện với chúng tôi thanh niên Nguyễn Cảnh Huy phấn khởi cho biết, ngay từ nhỏ Huy đã ước được khoác trên mình màu xanh áo lính. Huy mong muốn góp phần sức trẻ của mình cống hiến cho Đảng, Nhà nước, Quân đội. Còn thanh niên Nguyễn Quang Hiếu, ở xã Mỹ Sơn đã có công việc ổn định tại Đồng Nai, thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, nhưng có lệnh gọi nhập ngũ đã thu xếp mọi công việc trở về địa phương sơ, khám tuyển theo đúng quy định. Thanh niên Nguyễn Quang Hiếu chia sẻ: “Là công dân em luôn xác định rõ thực hiện Nghĩa vụ Quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Do vậy, nếu trúng tuyển em sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó”.

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đô Lương phát lệnh gọi 738 công dân tham gia khám tuyển, đây là những đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đã được khám sơ tuyển tại 33 xã, thị trấn trong toàn huyện, để lựa chọn 228 công dân lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

Công tác khám tuyển Nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc.

 

Theo Thượng tá Thái Khắc Phú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đô Lương, năm nay, số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự đi làm ăn xa trên địa bàn chiếm hơn 65%, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển quân của địa phương. Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện; phân công thành viên của Hội đồng Quân sự huyện, cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể chính trị xã hội đến từng địa phương, gia đình thanh niên để tiến hành thâm nhập, tuyên truyền, động viên... Đối với thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đến từng gia đình thông báo sớm, tuyên truyền, vận động thanh niên về tham gia sơ, khám tuyển. Đối với sinh viên trong độ tuổi miễn gọi nhập ngũ phải có giấy xác nhận của các nhà trường sinh viên học tập; kiên quyết xử lý những thanh niên có biểu hiện trốn tránh nghĩa vụ quân sự…

Cùng với đó, Hội đồng khám tuyển của huyện đã bồi dưỡng, kiện toàn và huy động đội ngũ y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác khám tuyển. Việc tổ chức khám sức khoẻ cho thanh niên được nghiêm túc, chặt chẽ, nhất là tổ chức khám sàng lọc tất cả các thanh niên như siêu âm tổng quát, điện tim, chụp XQ để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của Ban chỉ huy Quân sự huyện, công tác khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự huyện Đô Lương được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội