Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nêu cao tinh thần "Phía trước là Nhân dân"
Sau khi cơn bão số 10 quét qua địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ, để lại nhiều thiệt hại nặng nề, cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã kịp thời cơ động về những điểm xung yếu, khẩn trương giúp Nhân dân và địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống, sản xuất.
Chúng tôi đến Khu Di tích Kim Liên, Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sau khi cơn bão số 10 đã đi qua. Khung cảnh Khu di tích Kim Liên bị tàn phá nặng nề, nhiều pa nô bị xô ngã, cây xanh gãy đổ ngổn ngang. Mới sáng sớm, rất đông cán bộ, chiến sĩ đang tích cực giúp Khu di tích thu dọn cây đổ, dựng lại pa nô, chỉnh trang lại khuôn viên di tích. Đồng chí Lâm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Khu di tích Kim Liên, cho chúng tôi biết: “Hôm nay, lực lượng bộ đội của Lữ đoàn 414 và Trung đoàn 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đến giúp dọn dẹp cảnh quan toàn bộ khu vực ở Khu di tích. Sự quan tâm kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An là nguồn động viên rất là lớn, một sự giúp đỡ có hiệu quả để cho Khu di tích Kim Liên sớm đi vào vận hành để phục vụ đón du khách về thăm quê Bác”.

Không chỉ tại Khu di tích Kim Liên, ở Quảng trường Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An - nơi diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh, bão số 10 đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, pa nô, áp phích tuyên truyền bị gió thổi bay, làm hư hỏng. Khi chúng tôi tới đây thì đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đại đội cơ giới (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đang phối hợp cùng Công an tỉnh và Công ty cây xanh Nghệ An dọn dẹp cây cối, dựng lại các hạng mục cổ động, khẩn trương trả lại cảnh quan cho khu vực trung tâm chính trị - văn hóa của tỉnh. Được sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của các lực lượng, Bà Nguyễn Thị Bằng Hồng, Tổ phó Tổ Quảng trường, Công ty cây xanh Nghệ An bày tỏ: “Bão số 10 gây thiệt hại lớn cho Quảng trường Hồ Chí Minh. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng nhận được sự hỗ trợ của bộ đội và công an, chúng tôi rất là vui, tiến độ công việc nhờ đó nhanh hơn rất nhiều”.
Rời Quảng Trường Hồ Chí Minh, chúng tôi đến Trường Tiểu học Xuân Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh), khuôn viên nhà trường nhiều cây xanh gãy đổ, bão số 10 cũng đã làm đứt gãy nhiều đoạn dây điện, tốc mái nhiều dãy nhà, khiến học sinh chưa thể trở lại trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 4) đang tích cực phối hợp cùng các thầy cô thu dọn cây đổ, vệ sinh trường lớp, kéo lại đường điện, lợp mái nhà, không khí lao động cực kỳ khẩn trưởng. Thầy giáo Nguyễn Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hải cho hay: “Vừa qua cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở vật chất của nhà trường. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Tiểu đoàn Đặc công 31 đã giúp đỡ nhà trường khắc phục, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh sau bão. Nếu không có bộ đội giúp, nhà trường sẽ rất khó khăn trong tiếp tục tổ chức cho các cháu học tập”.
(5).jpg)
(Không chỉ tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đến đâu những ngày sau bão, nhất là những nơi cơn bão số 10 càn quét qua chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và dân quân tự vệ các địa phương đang tích cực phối hợp cùng địa phương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả. Có mặt giúp Nhân dân khi dân cần, dân khó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã nêu cao tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Theo thống kê trên địa bàn Quân khu 4, bão số 10 đã làm 13 người chết và mất tích, 2 người bị thương; 3 nhà sập, hơn 7.200 nhà tốc mái, 142 nhà bị cô lập, 59 công trình công cộng hư hỏng, gần 3.700 cây xanh gãy đổ, hơn 3.000 ha lúa và hoa màu ngập lụt, 25 ha thủy sản thiệt hại; nhiều tuyến giao thông ách tắc... Hoàn lưu sau bão gây sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa bàn của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngay sau bão, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã đến các trọng điểm, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

Các lực lượng tập trung gia cố các công trình, tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân sửa chữa nhà cửa, thu hoạch lúa, di dời Nhân dân khỏi vùng nguy hiểm, giúp các khu di tích lịch sử, các nhà trường khắc phục hậu quả, vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng cô lập… Có mặt giúp Nhân dân khi dân cần, dân khó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã nêu cao tinh thần “phía trước là Nhân dân”, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: HOÀNG THÁI