A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 14/6/2022, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 tại Sư đoàn 324. Đi cùng đoàn có Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức; Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng Phòng Quân huấn Nhà trường; Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Phó trưởng Phòng Doanh trại; Trung tá Nguyễn Trọng Sâm, Phó trưởng Phòng Chính sách cán bộ một số cơ quan, phòng chức năng Quân khu.

Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 tiếp đoàn kiểm tra.

Báo cáo do Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng trình bày cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, Sư đoàn 324 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, an toàn, chất lượng. Tổ chức diễn tập, bắn đạn thật, kiểm tra 3 môn tiếng nổ cho chiến sĩ mới an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Sư đoàn 324.
Thành viên đoàn kiểm tra Quân khu.

 

Đơn vị đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Tổng cục II kiểm tra đơn vị Trinh sát và Quân khu kiểm tra chuyên ngành Thông tin, Công binh. Tham gia Hội thao các cấp đat kết quả cao (đạt 01 Huy chương vàng “Xạ thủ bắn tỉa SVĐ” toàn quân; giải Nhì toàn đoàn Hội thao “Khẩu đội Pháo binh toàn năng” toàn quân; giải Nhì toàn quân Chủ nhiệm Phòng không Sư đoàn Bộ binh đủ quân). Thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội. Duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; quản lý chặt chẽ quân số; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật có nhiều chuyển biến rõ nét. Tổ chức Hội thao thể dục thể thao; bồi dưỡng thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy giỏi; luyện tập điều lệnh đội ngũ phục vụ Bộ, Quân khu kiểm tra; tham gia ghi hình “Quân khu số 1” và chương trình Chúng tôi - chiến sĩ” năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra vở học tập của bộ đội.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ trò chuyện, động viên tư tưởng chiến sĩ tại Tiểu đoàn Phòng không 16.

 

Công tác đảng, công tác chính trị được duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm nghị quyết các cấp. Tham gia Hội thi giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích. Duy trì thường xuyên, có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng. Thực hiện tốt Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế về công tác cán bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai có hiệu quả khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường xuyên quan tâm chăm lo tốt chế độ, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Giữ mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương và đơn vị kết nghĩa. Tổ chức quần chúng có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 
Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức và Trung tá Nguyễn Trọng Sâm, Phó trưởng Phòng Chính sách kiểm tra hệ thống sổ sách và nền nếp chế độ CTĐ, CTCT tại Tiểu đoàn Phòng không 16.
Kiểm tra hệ thống sổ sách và nền nếp chế độ CTĐ, CTCT tại cơ quan Chính trị Sư đoàn.
Kiểm tra nhận thức chính trị của bộ đội.

 

Các mặt công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất. Phục vụ Bộ phúc tra đơn vị vận tải “chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” và “xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” chu đáo, chất lượng. Đơn vị bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và an toàn giao thông… 

 

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Trưởng Phòng Quân huấn Nhà trường kiểm tra đăng ký thống kê huấn luyện.
Kiểm tra văn kiện SSCĐ tại cơ quan Tham mưu.
Kiểm tra phương pháp thực hành huấn luyện của cán bộ.

 

Sau khi nghe chỉ huy Sư đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra thực tế tại 4 cơ quan và Tiểu đoàn Phòng không 16.  

Thượng tá Nguyễn Hữu Chung, Phó trưởng Phòng Doanh trại và cán bộ cơ quan Hậu cần Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách công tác Hậu cần.
Kiểm tra thực hiện chế độ lau chùi, bảo quản vũ khí.
Kiểm tra hệ thống sổ sách ngành Kỹ thuật.

 

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ ghi nhận, đánh giá cao việc quán triệt kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ đoàn kiểm tra của Sư đoàn chặt chẽ, chu đáo. 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, quân số thường xuyên biến động, thời tiết nắng nóng, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…, song Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ kết luận buổi kiểm tra.
Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và cơ quan dự buổi làm việc.
Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 324.

 

Nhấn mạnh đặc điểm tình hình thế giới, khu vực thời gian tới dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực phản động, thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá; đơn vị cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, yêu cầu ngày càng cao, trong đó có nhiều hội thi, hội thao, diễn tập ở các cấp; cán bộ thiếu vắng, quân số tiếp tục phân tán, thời tiết nắng nóng… Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp thu và rút kinh nghiệm nghiêm túc, phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Chủ động, tích cực bám nắm các kế hoạch nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm an toàn. Rà soát, đánh giá đúng thực chất chất lượng cán bộ để có biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm và đề ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”…

Đoàn kiểm tra tại Trung đoàn 335.
Đoàn kiểm tra tại Trung đoàn 1.

 

Trước đó, ngày 13/6/2022, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Trung đoàn 335 và Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324). Theo kế hoạch, sáng ngày 16/6/2022, đoàn sẽ kiểm tra tại Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội