A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324 triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão Noru

Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của Bão Noru, chiều ngày 24/9/2022, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Đại tá Nghiêm Việt Đức, Phó Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nghiêm Việt Đức chủ trì Hội nghị.

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Noru là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, còn phức tạp khi đi vào Biển Đông. Dự báo đến 19 giờ, ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông.  Đến 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16.

 

 

 

 

Đại tá Nghiêm Việt Đức kiểm tra phương án, quân tư trang cá nhân, lương thực, thực phẩm sẵn sàng cơ động phòng, chống mưa bão, lũ lụt của các đơn vị.

 

 

 

Đại tá Nghiêm Việt Đức kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động phương tiện phòng chống mưa bão, lũ lụt của các đơn vị.

 

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Trong 72 đến 120 giờ, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần và ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa bão, chỉ huy Sư đoàn 324 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khảo sát, nắm chắc tình hình các địa bàn đóng quân và các địa phương được Quân khu giao nhiệm vụ đảm nhiệm, đồng thời xây dựng các phương án phòng, chống mưa bão, lũ lụt chặt chẽ, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện khi có lệnh.

Sau khi Hội nghị giao nhiệm vụ, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị phương án cơ động lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm cho nhiệm vụ phòng, chống mưa bão, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị.

Tin, ảnh: Hà Hữu Tân


Tác giả: Hà Hữu Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội