Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:02
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2023

Sáng ngày 29/5/2023, tại tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức khai mạc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2023. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Sư đoàn trưởng, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra trình độ kỷ năng nghề chủ trì phát biểu khai mạc. Tham gia kiểm tra có 16 đồng chí là nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành Quân khí và Xe máy của các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

 

Trong thời gian 3 ngày, trước khi bước vào phần kiểm tra các thí sinh sẽ được huấn luyện, bồi dưỡng các nội dung về lý thuyết và thực hành, gồm: Lý thuyết cơ sở ngành; nội dung điều lệ, chế độ, quy định của chuyên ngành liên quan đến kỹ năng nghề; công tác an toàn vệ sinh lao động và việc thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” tại đơn vị; sử dụng, điều khiển trang bị kỹ thuật; sử dụng các phương tiện đo, kiểm tra và kỹ năng thực hiện; bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa trang bị kỹ thuật và tác phong làm việc; kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và thực hành lái xe... Ngay sau khi kết thúc thời gian huấn luyện, bồi dưỡng, các thí sinh phải trải qua 2 phần kiểm tra lý thuyết và thực hành ở tất cả các nội dung vừa được huấn luyện, bồi dưỡng.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Sư đoàn trưởng phát biểu tại Lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

 

Qua kiểm tra nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ về lý thuyết và tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị; đồng thời đánh giá đúng năng lực, trình độ của nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ sở để xét nâng bậc lương và phiên quân hàm cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật theo đúng quy định của quân đội.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Sư đoàn trưởng, yêu cầu các đồng chí thành viên, Hội đồng Ban Giám khảo, triển khai thực hiện tốt các nội dung, tổ chức huấn luyện, ôn luyện nghiêm túc; tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đánh giá khách quan, đúng thực lực kỹ năng nghề của đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thí sinh tham gia kiểm tra tập trung tiếp thu nội dung huấn luyện, tích cực ôn luyện, chấp hành nghiêm quy chế và kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội