Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm
Sáng 20/7, Đồn Biên phòng Trung Lý, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) và Đại đội 215, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức Lễ kết nghĩa, nhằm góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Dự buổi lễ có Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Trung tá Viêng Thong Bun Thạ Vông Khăm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của hai bên.
.jpg)
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
Tại buổi lễ, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất và ký biên bản ghi nhớ với nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, các bên tăng cường trao đổi thông tin về tình hình biên giới; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào; duy trì tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.
Các đơn vị cũng thống nhất phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.
Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương hằng tháng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; duy trì giao ban định kỳ vào tháng 12 hằng năm, luân phiên chủ trì theo từng năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh và Trung tá Viêng Thong Bun Thạ Vông Khăm khẳng định, việc kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết; góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước.
Thực hiện chương trình phối hợp ký kết ngày 17/6/2024, các đơn vị đã tổ chức 12 đợt tuần tra song phương với 154 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp bảo vệ nguyên trạng hệ thống mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên; kiểm tra các hoạt động có tác động đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới Việt Nam - Lào.
Trong năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã hỗ trợ Trung đội Khằm Nàng và Trung đội Hin Đăm một số trang thiết bị phục vụ sinh hoạt trị giá hàng chục triệu đồng. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hai đơn vị nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Na Hàm và bản Hin Đăm với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/em/năm.
Tin, ảnh: HẢI CHUYỀN



