Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra dự án đường Nam Đông – A Lưới
Ngày 21/1/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Nam Đông – A Lưới (thành phố Huế), giai đoạn 3. Tham gia đoàn có Thượng tá Phan Duy Thuận, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 4; đại diện phòng Doanh trại; phòng Tài Chính Quân khu; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế và các đơn vị nhà thầu.

Dự án đường Nam Đông – A Lưới do Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư, Quân khu 4 làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 48,3km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thực hiện trong giai đoạn 2023–2026. Dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng như: nâng cấp nền, mặt đường; sửa chữa 4 cầu hiện trạng, xây dựng mới 3 cầu; thi công 201 cống các loại và xây dựng 4 đường cứu nạn, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực miền núi phía Tây thành phố Huế.



Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, đến nay toàn dự án đã triển khai 16/17 gói thầu, trong đó 11 gói thầu đã hoàn thành; giá trị sản lượng đạt khoảng 85% tổng mức đầu tư. Nhiều hạng mục chính như nền đường, móng cấp phối đá dăm, hệ thống cống cơ bản hoàn thành; các gói thầu xây lắp XL-01 và XL-02 đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12.



Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và nhà thầu trong quá trình tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chất lượng công trình; chủ động khắc phục khó khăn, nhất là các hạng mục bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bảo đảm an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế – xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, vì vậy các đơn vị cần quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG



