A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra tiến độ xử lý chất độc đi ô xin tại Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 14/6/2023, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra tiến độ xử lý chất độc đi-ô-xin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra bản đồ dự án.

 

Dự án “Xử lý đất nhiễm chất độc đi-o-xin tại sân bay A So, huyện A Lưới” được Bộ Quốc phòng phê duyệt và chính thức khởi công vào tháng 10/2020, do Binh chủng Hóa học làm chủ đầu tư, với mục tiêu xử lý triệt để khoảng 38.718m3 đất và trầm tích ô nhiễm chất độc hoá học đi-o-xin bằng giải pháp chôn lấp cô lập kết hợp với công nghệ sinh học đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam nhằm bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân và tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Qua gần 3 năm thực hiện dự án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid 19 và thời tiết mưa nhiều, song với sự đoàn kết, quyết tâm của các lực lượng, dự án đã được triển khai thực hiện khẩn trương, chặt chẽ. Đến nay, đã tiến hành thi công chôn lấp cô lập xong 5 luống trong tổng số 6 luống, hoàn thành 83% công việc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra thực địa thi công dự án.

 

Sau khi kiểm tra thực địa, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương và đánh giá cao những kết quả đơn vị thi công đã thực hiện được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, xử lý hậu quả sau chiến tranh nói chung và xử lý chất độc đi-o-xin nói riêng là nhiệm vụ cấp bách và nhân văn, vì vậy, yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động phải nỗ lực, quyết tâm, khắc phục khó khăn để nhanh chóng hoàn thành dự án, làm đến đâu tiến hành xử lý triệt để đến đó.

Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ Quốc phòng kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xử lý. Đơn vị nhà thầu phải tuyệt đối thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy chuẩn trong quá trình xử lý đi-ô-xin; thường xuyên kiểm tra sức khỏe cán bộ, nhân viên; bảo đảm an toàn cho người lao động.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà các lực lượng thi công dự án.

 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, thời gian tới, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án xong trước trung tuần tháng 9 năm 2023.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tác giả: Quang Đạo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội