A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thăm, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 23/12/2021, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Thay mặt Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021. Trong đó, nổi lên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp; diễn tập vòng tổng hợp; diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hàng ngàn lượt cán bộ các cấp, học sinh, sinh viên và chức sắc, chức việc. Huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn; tiếp nhận, cách ly trên 35 ngàn công dân phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Với những kết quả đã đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Quân sự tỉnh được Đảng ủy Quân khu 4, Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong năm qua. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến, tổ chức luyện tập thuần thục, sát thực tế. Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác chính sách hậu phương Quân đội, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

                                                                                                Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội