Thứ năm, 28/03/2024 - 22:26
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực ôn luyện tham gia Hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ toàn quốc năm 2022

Chiều ngày 20/6, dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tiến hành giao nhiệm vụ cho Đoàn Hội thi của Quân khu 4 tham gia Hội thi Pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV) toàn quốc năm 2022.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

         

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn Hội thi.

          

Chuẩn bị tham gia Hội thi Pháp luật về DQTV toàn quốc năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập Đoàn hội thi bao gồm 13 đồng chí là Trưởng phòng DQTV Quân khu; các đồng chí Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa; các đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Can Lộc, Đức Thọ (Hà Tĩnh); các đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh); phường An Hưng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) và phường Phường Đức, TP Huế (Thừa Thiên Huế). 

Các đồng chí tham gia Hội thi.

 

Đại biểu các đơn vị bảo đảm ôn luyện.

      

    Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn hội thi và các đơn vị bảo đảm ôn luyện, Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu đội ngũ cán bộ tham gia thi cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tổ chức ôn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, nắm vững nội dung, kế hoạch, điều lệ, quy chế và quy định của ban tổ chức hội thi toàn quốc; nắm chắc các nội dung văn bản quy phạm pháp luật về DQTV, thuần thục yếu lĩnh, động tác bắn súng K54; nâng cao bản lĩnh, thành tích của từng cá nhân và tập thể trong ôn luyện để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất. Các đơn vị bảo đảm cần chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ về nơi ăn, ở, sinh hoạt, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, thao trường, giảng đường phục vụ cho Đoàn hội thi trong quá trình ôn luyện và tham gia hội thi.  

         

 

 

Đại tá Đặng Xuân Thu, Trưởng phòng Dân quân tự vệ phát biểu tại Hội nghị.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội