A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo tàng Quân khu 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống

Chiều ngày 17/12/2021, Bảo tàng Quân khu 4 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (22/12/1966 - 22/12/2021). Dự Lễ có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu.

Về phía địa phương có: Đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; đồng chí Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Cùng dự có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ và Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; các phòng, ban, đơn vị thuộc Quân khu; các đồng chí chỉ huy Bảo tàng Quân khu 4 qua các thời kỳ…

 
 
 
Chương trình văn nghệ chào mừng do Đoàn Văn công Quân khu 4 thực hiện.

 

Những ngày đầu thành lập, trong hoàn cảnh chiến tranh, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động thiếu thốn; hiện vật ban đầu ít ỏi, đội ngũ cán bộ, nhân viên trình độ chuyên môn và lý luận chính trị còn hạn chế… Nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên Bảo tàng đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, bám sát nhiệm vụ, tổ chức nhiều đợt, nhiều tổ đi sưu tầm tại các đơn vị chiến đấu, các mặt trận; hành quân sang chiến trường Lào sưu tầm hiện vật tại các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu trên đất bạn. Có nhiều cuộc triển lãm quy mô lớn như: “Tay cày, tay súng, tay búa, tay súng” năm 1968; phục vụ cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình; triển lãm phục vụ Đại hội Thi đua quyết thắng và tổng kết 4 năm chống Mỹ cứu nước tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An; triển lãm toàn quân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1969; triển lãm chuyên đề “Trị Thiên Huế chiến thắng” năm 1975…

Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Là Bảo tàng cấp hai trong hệ thống Bảo tàng Quân đội, những năm qua, Bảo tàng Quân khu 4 đã làm tốt chức năng hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong Quân khu nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà, Phòng truyền thống... Hằng năm, đã thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan, học tập; trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên và du khách quốc tế. Tổ chức nhiều cuộc trưng bày triển lãm tại chỗ, lưu động tại các địa phương, đơn vị cơ sở, vùng sâu vùng xa.

Là một trong những Bảo tàng ra đời sớm trong hệ thống Bảo tàng Quân đội; trải qua 55 năm xây dựng, phát triển, Bảo tàng Quân khu 4 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa quân sự tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn Quân khu 4. Bằng ngôn ngữ riêng của mình, đã tái hiện sinh động những chiến công vẻ vang, sự hy sinh anh dũng của quân, dân Quân khu 4 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Là “Pho sử sống” góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân. Đến nay Bảo tàng đã hình thành hệ thống trưng bày hoàn chỉnh có diện tích 13.000 m2, lưu giữ, bảo quản hơn 20.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có 2000 di vật liệt sỹ.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi Lễ. 
Đại biểu dự Lễ.

Năm 2021, để xứng đáng hơn nữa với tầm vóc giá trị văn hóa lịch sử và tình cảm đặc biệt của Bác Hồ đối với LLVT Quân khu 4; với truyền thống cách mạng của quân và dân Quân khu 4; là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân và du khách nước ngoài, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường vụ Đảng ủy, Cục Chính trị Quân khu 4 đã quan tâm đầu tư nâng cấp, tôn tạo, thay chất liệu công trình Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xây dựng hồ sơ đề nghị và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957”.

Thượng tá Trần Ngọc Quang, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 đọc diễn văn buổi gặp mặt.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị dự Lễ.

Ghi nhận những đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ, nhân viên Bảo tàng trong 55 năm qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng nhiều Bằng khen; hàng trăm lượt cá nhân được khen thưởng; từ 2005 đến nay liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà Bảo tàng Quân khu 4 đã đạt được trong 55 năm qua. Đồng chí yêu cầu cán bộ, nhân viên Bảo tàng Quân khu 4 phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng; quy hoạch, quy định về thiết chế văn hóa trong Quân đội giai đoạn 2020 đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp trong các hoạt động nghiệp vụ. Tập trung thực hiện tốt việc sưu tầm, quản lý hiện vật, nhất là những hiện vật, tư liệu có giá trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu.

Các đại biểu dự Lễ.

 

Từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp hệ thống trưng bày theo hướng hiện đại, nổi bật về chủ đề, hấp dẫn, ấn tượng về nội dung; đổi mới các hình thức triển lãm, chú trọng phục vụ bộ đội, Nhân dân vùng sâu, vùng xa; nâng cao kỹ năng công tác hướng dẫn khách tham quan cho đội ngũ nhân viên; hướng dẫn các đơn vị trong LLVT Quân khu hoạt động có hiệu quả Nhà, Phòng truyền thống. 

Đồng chí đặc biệt lưu ý, Bảo tàng cần phải phát huy tốt giá trị Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4, ngày 15/6/1957; xây dựng Bảo tàng Quân khu ngày càng phát triển, thực sự là “địa chỉ đỏ”, góp phần tích cực giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tự hào truyền thống vẻ vang, nêu cao lòng yêu nước và ý chí phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bảo tàng Quân khu 4.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bảo tàng Quân khu 4.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội