A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Khu lưu niệm Bác Hồ và các Nghĩa trang liệt sĩ.

Theo đó, Đoàn Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các Khu di tích và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ; nguyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển. (HOÀNG ANH).

 Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

 

 Đoàn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí bi Đảng ủy, Chính ủy làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài (Thành phố Hà Tĩnh), Nghĩa trang liệt sỹ Nầm (huyện Hương Sơn) và khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc).

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt  Nầm (huyện Hương Sơn).

 

Tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đoàn đại biểu, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã sáng lập, rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam.  Tại các Nghĩa trang liệt sỹ, Khu di tích Ngã ba đồng Lộc, Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc, đoàn đã dâng hoa, dâng lễ vật, dâng hương tri ân và khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, các thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc để đất nước Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Đoàn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sỹ ở núi Nài (Thành phố Hà Tĩnh).

 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.  (LÊ ĐỨC - TRỌNG SƠN).

 

Sáng ngày 26/7/2022, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thành lập hai đoàn do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Đại tá Ngô Hồng Minh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Khu di tích đặc biệt Quốc gia Thành cổ Quảng Trị và Bến Thả hoa sông Thạch Hãn.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Khu di tích đặc biệt Quốc gia Thành cổ Quảng Trị và Bến Thả hoa sông Thạch Hãn, Các đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu để dành nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ  tại Khu di tích đặc biệt Quốc gia Thành cổ Quảng Trị.

 

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đoàn cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã báo cáo những kết quả tiêu biểu đã đạt được trong năm qua và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục phát huy truyền thống “Bám trụ kiên cường, lập công xuất sắc, vững mạnh toàn diện”, ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (XUÂN DIỆN).

 

Tại nghĩa trang liệt sỹ Hàm rồng, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã tận trung với nước, tận hiếu với dân, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàm Rồng.

 

Đồng thời, nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, Quốc phòng – An ninh, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ, sớm trở thành một tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ đã căn dặn.

Bộ CHQS tỉnh, cấp uỷ, chính quyền thị xã trao quyết định tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh Nguyễn Đức Thảo.
Quỹ đền ơn, đáp nghĩa của phường Ngọc Trạo trao tiền hỗ trợ cho gia đình bệnh binh Nguyễn Đức Thảo

 

Cùng ngày, thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá cùng cấp uỷ, chính quyền thị xã Bỉm Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh binh (81%) Nguyễn Đức Thảo, tại Khu phố 3, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn. (NGỌC LÊ, VĂN HÙNG)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội